Iran kêu gọi công nhận quyền phát triển hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast kêu gọi Nhóm 5+1 công nhận quyền phát triển hạt nhân của nước này.  

Phát biểu trên Đài Phát thanh Iran ngày 17/1, ông Mehmanparast nói rằng, cuộc gặp của Nhóm 5+1 xem xét báo cáo của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về chương trình hạt nhân của Iran ở New York (Mỹ) ngày 16/1 thất lại là điều tự nhiên. Theo ông Mehmanparast, các cuộc gặp như vậy không mang lại kết quả nếu không có tầm nhìn thực tế. Vấn đề này có thể giải quyết khi Nhóm 5+1 gồm Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc, Pháp và Đức công nhận quyền hạt nhân của Iran.

Kết thúc cuộc họp tại New York ngày hôm qua, Nhóm 5+1 đã không đưa ra một quyết định nào liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran. Nhóm 5+1 sẽ tiếp tục tìm các biện pháp để giải quyết vấn đề này bằng con đường đối thoại, đồng thời xem xét các biện pháp trừng phạt thích đáng với Iran.

Các biện pháp được cho là đang được tính tới để trừng phạt Tehran liên quan chương trình hạt nhân của nước này bao gồm cả sự trừng phạt nghiêm khắc hơn trong các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính và vũ khí. Mục đích là nhằm gia tăng áp lực buộc Iran chấp thuận thoả thuận do Liên Hợp Quốc bảo trợ.

Mỹ và các nước phương Tây cho rằng Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ điều này và khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ nhằm mục đích hoà bình./.                                              

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.