Iran khẳng định không cho phép thanh sát cơ sở quân sự Parchin

Iran cho rằng không ai được quyền can dự vào hoạt động hạt nhân của nước này

Một quan chức trong chính quyền Iran hôm 8/6 cho biết nước này sẽ không cho phép nhân viên của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thanh sát cơ sở quân sự Parchin gần thủ đô Tehran, chừng nào hai bên chưa đạt được một số điều kiện cụ thể.

Cơ sở hạt nhân Parchin chụp từ vệ tinh (Ảnh AFP)
Truyền thông Iran dẫn lời quan chức trên nêu rõ mặc dù Mỹ và phương Tây vẫn tìm mọi cách  tiếp cận các cơ sở quân sự của Iran song nước này sẽ không cho phép điều đó xảy ra, bởi không ai được quyền can dự vào hoạt động hạt nhân của Tehran.

Ngoài ra, Iran tiếp tục phủ nhận một báo cáo mới đây của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế nói rằng, quốc gia hồi giáo này đang thử nghiệm những chất gây nổ - vật liệu được cho để chế tạo vũ khí và bom hạt nhân tại cơ sở Parchin. Tehran một lần nữa khẳng định cơ sở quân sự này không liên quan tới các hoạt động hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên