Iran không đe dọa các nước láng giềng

Tướng Salami Mostafa cho biết: "Iran không gây ra mối đe dọa cho các nước trong khu vực, nhưng chắc chắn sẽ chống lại bất cứ mối đe dọa nào"

Phó Chỉ huy Lực lượng vũ trang Iran, Tướng Salami Mostafa cho biết hôm thứ Bảy (12/5) rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này không gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng, Kênh truyền hình vệ tinh Press TV đưa tin.

"Iran không gây ra mối đe dọa cho các nước trong khu vực, nhưng chắc chắn sẽ chống lại bất cứ mối đe dọa nào", Salami cho biết tại cuộc họp lần thứ 10 Ủy ban quân sự chung Iran-Oman ở thủ đô Tehran của Iran.
"Iran có quan hệ gắn bó với các quốc gia yêu chuộng hoà bình, những quốc gia tôn trọng mối quan hệ dựa trên công lý", ông nói thêm rằng duy trì hòa bình và hữu nghị với các nước láng giềng và các nước khác là một phần quan trọng của chủ thuyết quân sự của Iran.

Tướng Iran Salami Mostafa và đối tác Oman Rashed Bin Seif Bin Al-Rashidi bắt tay nhau tại cuộc họp lần thứ 10 của Ủy ban quân sự chung (Ảnh Press TV)
Ông nói rằng những kẻ thù tuyên truyền "chống lại Iran" để biện minh cho việc tiếp tục hiện diện quân sự nước ngoài trong khu vực và bán vũ khí cho các nước trong khu vực, Press TV cho biết.
Các quan chức quân sự Iran chỉ trích sự hiện diện của lực lượng nước ngoài trong khu vực và các lực lượng bên ngoài "sẽ không những không đóng góp cho hòa bình và an ninh khu vực mà còn gây rối thêm".

Nước cộng hòa Hồi giáo này tin rằng chỉ có các nước trong khu vực mới bảo đảm được an ninh khu vực, ông nói thêm.
Mô tả eo biển Hormuz là một ống dẫn năng lượng quan trọng toàn cầu, ông nói rằng việc cung cấp an ninh trên đường thuỷ chiến lược là một ưu tiên hàng đầu của chính sách đối ngoại của Iran. Đất nước của ông đã luôn luôn tìm kiếm an ninh và ổn định trong vùng Vịnh Ba Tư, Tướng Salami Mostafa bổ sung.

Trong khi đó, ông cho biết Iran và Oman đang có mối quan hệ tốt, và kêu gọi một quan hệ quân sự ngày càng tốt hơn.
Các quan chức quân sự Iran và Oman đã tổ chức cuộc đàm phán hôm thứ Bảy (12/5) về hợp tác quân sự trong khuôn khổ cuộc họp lần thứ 10 của Ủy ban quân sự chung giữa 2 nước, với sự chủ trì của Tướng Salami về phía Iran và ông Rashed Bin Seif Bin Al-Rashidi về phía Oman, hãng tin bán chính thức ISNA cho biết.

Hai bên sẽ thảo luận về việc tiếp tục mở rộng quan hệ khu vực và liên khu vực để tăng cường mối quan hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả bảo vệ biên giới trên biển.

Iran và Oman đã đồng ý để thực hiện cuộc tập trận chung hàng năm.
Trong tháng 2/2011, Iran và Oman đã tổ chức tập trận hải quân chung lần thứ 2 ở phía bắc cảng Sultan Qaboos của Oman.

Tham gia tập trận chung có 4 tàu Oman, hai máy bay chiến đấu và một máy bay trực thăng của nước này cùng với 4 tàu Iran.
Cuộc diễn tập hải quân nhằm tăng cường sự sẵn sàng các dịch vụ cứu trợ và các hoạt động cứu hộ, cũng như nâng cao mức độ hợp tác khu vực và trao đổi kinh nghiệm.

Chỉ huy quân sự Iran đã nhiều lần mời các nước bên bờ Vịnh Ba Tư tham gia tập trận quân sự chung, và nói rằng an ninh vùng Vịnh cần phải đạt được thông qua hợp tác của các nước trong khu vực.
Trong tháng Tư vừa qua, Chỉ huy quân sự cấp cao Iran cho biết nước cộng hòa Hồi giáo này phản đối sự hiện diện của lực lượng nước ngoài ở Vịnh Ba Tư, gây mất ổn định trong khu vực.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày quốc gia vùng Vịnh Ba Tư ở Tehran, 1 chỉ huy phó của Lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Ali-Reza Tangsiri cho biết, các lực lượng Iran đã sẵn sàng chiến đấu.
Ông Tangsiri cho biết, không thể biện minh cho sự hiện diện của các lực lượng quân sự bên ngoài trong khu vực.
Trong khi đó, Phó Chỉ huy các lực lượng vũ trang Tướng Masoud Jazayeri cho biết, Mỹ và các nước đồng minh đang gây ra một loạt các âm mưu, nhằm chia rẽ và gây bất hòa giữa Iran và các quốc gia láng giềng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.