Iran không hợp tác đầy đủ với IAEA

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Amano cũng nhấn mạnh rằng, IAEA rất lo ngại vì không có được thông tin đầy đủ về chương trình hạt nhân của Iran

Ngày 1/3, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Yukiya Amano đã mở màn phiên họp Ban Giám đốc ở Viên (Áo), bằng việc đề cao những hoạt động của cơ quan này thời gian gần đây.

Ông Amano đã nêu bật các vấn đề như năng lượng hạt nhân; an toàn và an ninh hạt nhân; và việc kiểm chứng hạt nhân. Tổng Giám đốc Amano cũng nhấn mạnh rằng, IAEA rất lo ngại vì không có được thông tin đầy đủ về chương trình hạt nhân của Iran: “IAEA tiếp tục thực thi thỏa thuận đầy đủ về đảm bảo an toàn với Iran, nhằm kiểm chứng các loại nguyên liệu hạt nhân đã được công bố ở Iran. Tuy nhiên, chúng tôi không thể khẳng định toàn bộ nguyên liệu hạt nhân ở Iran được sử dụng vào các hoạt động hòa bình, do Iran chưa có sự hợp tác cần thiết với IAEA”.

Trái với với lo ngại của Tổng Giám đốc IAEA, Ngoại trưởng Iran Mottaki cùng ngày nói rằng, các hoạt động hạt nhân của Iran không nằm ngoài mục đích hoà bình và sẵn sàng đàm phán với các nước trên thế giới. Ông đồng thời khẳng định, Iran sẽ hợp tác đầy đủ và tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân của mình với IAEA.

Anh dỡ bỏ lệnh trừng phạt tài chính dưới sức ép của Iran

Truyền hình vệ tinh của Iran dẫn lời luật sư Iran Hossein Ebrahimi cho biết, dưới sức ép của Quốc hội Iran, Anh đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Mellat của Iran.

Vào tháng 10/2009, Ngân hàng Trung ương Anh đã tiến hành cấm các công ty tài chính trong phạm vi lãnh thổ Anh hợp tác làm ăn với ngân hàng Mellat với cáo buộc ngân hàng này có liên quan đến chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran. Sau khi Quốc hội Iran gây sức ép với Anh, Anh đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt này đối với ngân hàng Mellat.

Theo các nhà phân tích, việc Anh dỡ bỏ lệnh trừng phạt này được xem là một động thái tích cực, cho thấy Quốc hội Iran vẫn có tầm ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế.

Hiện các luật sư Iran đang kêu gọi Chính phủ xem lại mối quan hệ với Anh sau việc Anh can thiệp vào vấn đề được xem là nội bộ của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.