Iran không hy vọng nhiều vào vòng đám phán sắp tới tại Nga

Tuy nhiên, Iran sẵn sàng thảo luận về việc làm giàu urani ở cấp độ 20%.

Ngày 30/5, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố, việc nước này làm giàu urani cấp độ 20% không phải là một bước tiến tới bom hạt nhân, đồng thời một lần nữa nhắc lại quyền của nước này được phát triển chương trình hạt nhân hòa bình.

Tuyên bố đưa ra giữa lúc có nhiều thông tin và phát biểu trái chiều liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Pháp France 24,  Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad một lần nữa khẳng định quyền của nước này làm giàu urani cấp độ 20%, song để ngỏ khả năng cân nhắc yêu cầu ngừng chương trình này để đổi lấy những nhượng bộ “đáng kể” của các cường quốc.

Hình ảnh căn cứ quân sự Parchin của Iran nhìn từ vệ tinh (Ảnh: Google earth)
Theo ông Mahmoud Ahmadinejad, các cường quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) nên cung cấp cho Iran urani làm giàu cấp độ 20% để nước này đảm bảo nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran. Tuy nhiên, yêu cầu này của Iran đã không được đáp ứng. Do đó, năm 2009, Iran đã quyết định tiến thêm một bước khi tự mình sản xuất nhiên liệu cho lò phản ứng này.

Ông Mahmoud Ahmadinejad cũng nhấn mạnh, nếu các cường quốc không muốn Iran hưởng quyền này, họ cần phải đưa ra lời giải thích phù hợp.

Việc làm giàu urani cấp độ 20% là nguyên nhân chính gây bất đồng giữa Iran và các cường quốc. Iran và nhóm P5+1 đã nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này hồi giữa tháng 4 vừa qua tại Istanbul sau 15 tháng ngưng trệ.

Tại cuộc đám phán tiếp theo tại thủ đô Baghdad của Iraq ngày 23 - 24/5 vừa qua, nhóm P5+1 đã yêu cầu Iran ngừng làm giàu urani cấp độ 20% - điều mà nước này tới nay vẫn bác bỏ. Cuộc gặp không đạt được kết quả cụ thể nào song hai bên đã nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán vào các ngày 18 - 19/6 tới tại thủ đô Moscow của Nga. Tuy nhiên, ông Mahmoud Ahmadinejad cho biết ông không hy vọng đạt được điều kỳ diệu trong cuộc đàm phán sắp tới.

“Chúng tôi không hi vọng sẽ đạt được điều kỳ diệu tại cuộc gặp về hạt nhân sắp tới tại thủ đô Moscow. Liên quan tới việc làm giàu urani cấp độ 20%, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về vấn đề này. Làm giàu urani cấp độ 20% là quyền chính đáng của Iran”- Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad nói

Về mặt lý thuyết, việc làm giàu ở cấp độ 5%, urani có thể được dùng là nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Ở cấp độ 20%, urani được dùng cho các lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân. Tuy nhiên, nếu ở độ 90% lại có thể dùng để sản xuất bom hạt nhân.

Bị các nước phương Tây và Israel nghi ngờ đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân, Iran nhiều lần nhấn mạnh bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân và muốn các cường quốc thừa nhận quyền của nước này được làm giàu urani trong khuôn khổ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Theo ông Mahmoud Ahmadinejad, hiện có những thông tin không chính xác, mà ông gọi là “những lời nói dối” liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran. Làm giàu urani cấp độ 20% không phải mà một bước tiến tới bom hạt nhân.

Trước đó, IAEA cho biết, một ảnh chụp vệ tinh chụp hôm 25/5 cho thấy, dấu hiệu về các hoạt động đã được xóa sạch dấu vết tại căn cứ quân sự Parchin của Iran.

Theo các nhà ngoại giao phương Tây, những hình ảnh này càng làm tăng nghi ngờ của các cường quốc rằng Iran đang cố gắng xóa dấu khu vực Parchin nhằm xóa bỏ dấu vết của các hoạt động hạt nhân, trước khi cho phép IAEA tới thanh sát. Tuy nhiên, phái viên Iran tại IAEA Ali Asghar Soltanieh đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này và tuyên bố những lời đồn đoán và cáo buộc đó là hoàn toàn vô căn cứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.