Iran liệu có thay đổi

Cuộc bầu cử Tổng thống ở Iran, ngày 12/6/2009 đang khiến nước này bộc lộ những mâu thuẫn sâu sắc, do lực lượng đối lập không chấp nhận kết quả. Liệu cục diện chính trị hiện nay ở Iran có thể thay đổi?

Ngay sau kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Iran được công bố, với thắng lợi vang dội của đương kim Tổng thống  Mahmoud Ahmadinejad được 63% số phiếu ủng hộ,  ứng cử viên đối lập Mir Hossein Mousavi chỉ có 34% số phiếu bầu, nước này đã lâm vào tình trạng bất ổn. Do lực lượng đối lập cho là có gian lận trong bầu cử, đã tổ chức các cuộc biểu tình phản đối. Làn sóng  tuần hành phản đối ngày càng lan rộng. Chỉ trong hai ngày đầu tuần, có tới hàng trăm ngàn người xuống đường ở thủ đô Tehran.

Đây là cuộc biểu tình có qui mô lớn nhất ở nước này kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Không những thế, có những nguời biểu tình quá khích ủng hộ ông Mousavi đã đốt phá, tấn công cả cảnh sát, có người đã thiệt mạng. Đại Giáo chủ Ali Khamenei - Người được coi là lãnh tụ tối cao của quốc gia Hồi giáo này yêu cầu kiểm tra các cáo buộc của phe đối lập. Dường như, đó chỉ là một hành động nhằm hoá giải tình trạng căng thẳng hiện nay, không để Iran rơi vào cuộc khủng hoảng sâu sắc. Bởi, trước đó ông đã  tuyên bố công nhận kết quả bầu cử và ủng hộ Tổng thống Ahmadinejad tái đắc cử. Và ngay cả ông Mousavi, cho dù thất vọng trước kết quả cuộc bầu cử, nhưng cũng kêu gọi những người biểu tình tuần hành trong hoà bình và khẳng định không tham gia vào các cuộc biểu tình đó.

Ông Mousavi và Ahmadinejad đều do Hội đồng bảo vệ những giáo sĩ lựa chọn làm ứng cử viên Tổng thống. Đây là một trong những cơ quan quyền lực nhất Iran và lại do Đại Giáo chủ Khamenei đứng đầu, vì thế, chắc chắc ông Mousavi cũng khó có thể đi ngược lại quan điểm của những nhà lãnh đạo của cơ quan quyền lực này. Mặc dù, khó có thể đảo ngược được kết quả cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua ở Iran, nhưng rõ ràng, đất nước này đã bộc lộ những mâu thuẫn sâu sắc, ngay giữa các lực lượng chính trị và giữa thế hệ trẻ muốn thay đổi với tầng lớp người nghèo trong xã hội mong muốn sự ổn định và phát triển đất nước.

Là đất nước có tiềm lực hạt nhân, có nguồn dầu mỏ dồi dào, nhưng Iran lại đang trong tình trạng rất khó khăn về kinh tế. Lạm phát đã lên tới 30% và giá cả liên tục tăng cao. Hệ lụy là hiện nay người nghèo đã chiếm đa số dân ở Iran. Chính họ đã đem lại chiến thắng cho ông Ahmadinejad. Bởi, không thể phủ nhận, thời gian qua, ông đã cố gắng thi hành chính sách ưu đãi cho họ, bằng những trợ cấp trong sản xuất, an sinh xã hội và cải tạo rất tốt cơ sở hạ tầng ở nông thôn. Ông còn nhận được cảm tình và ủng hộ của đông đảo ngưòi Hồi giáo trên thế giới, bởi sự kiên quyết, mạnh mẽ khi lên án những hành động can thiệp của Mỹ và Israel đối với các quốc gia Hồi giáo trong khu vực.

Tuy nhiên, để vượt qua những khó khăn thách thức trong nhiệm kỳ Tổng thống lần này, ông Ahmadinejad, không thể không quan tâm tới những mong muốn của giới trẻ ở Iran hiện nay, là đất nước cần thi hành một chính sách mềm dẻo hơn trong các vấn đề, đặc biệt là trên lĩnh vực đối ngoại. Muốn vậy, ông cần nhanh chóng giải quyết vấn đề hạt nhân và thi hành chính sách đối ngoại mới, linh hoạt, nhẹ nhàng hơn. Những căng thẳng với các quốc gia láng giềng, cần giải quyết thông qua đàm phán chứ không phải đối đầu. Khi chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã sẵn sàng đối thoại và khẳng định không can thiệp vào tình hình chính trị hiện nay ở Iran, ông nên tham gia tích cực hơn vào tiến trình hoà bình ở Iraq, Afganistan.

Thực hiện được những buớc chuyển này, chính là Tổng thống Ahmadinejad đã hoá giải những mâu thuẫn hiện nay trong xã hội Iran, củng cố thêm vị thế chính trị của mình và cũng là những việc làm thiết thực để tạo dựng ổn định và bầu không khí mới cho đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.