Iran: Nga cần giải thích lý do bỏ phiếu cho nghị quyết của IAEA
Theo Bộ Ngoại giao Iran, việc Nga bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế chống lại Iran hôm thứ 6 vừa qua đã gây nên một số thắc mắc và Nga nên đưa ra phản ứng tại sao lại có quyết định này.
Trong tuyên bố ngày 1/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Memanparat nói: “Chúng tôi đã có các cuộc đối thoại và tư vấn đều đặn với Nga về chương trình hạt nhân của mình. Nga hoàn toàn hiểu về bản chất hợp pháp và hoà bình của các hoạt động này. Nước Nga nên đưa ra phản ứng về hành động của mình và cần xác định quan điểm minh bạch và rõ ràng”
Trong một diễn biến liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larigiani mới đây nói rằng Iran cần rút khỏi Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) để phản đối việc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) ra nghị quyết lên án nước này xây dựng cơ sở làm giàu urani thứ hai.
Cùng quan điểm này, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Manuche Mottaki mô tả nghị quyết của IAEA là "phi lý, không công bằng và thể hiện sự phân biệt đối xử, làm suy yếu chính tổ chức này". Ông Manuche tuyên bố Iran sẽ tiếp tục hoạt động làm giàu urani.
Dư luận cho rằng nghị quyết của IAEA thể hiện thái độ tức giận của phương Tây trước việc Iran bí mật theo đuổi chương trình hạt nhân. Đây là nghị quyết đầu tiên về Iran mà IAEA thông qua trong gần 4 năm qua. Trong số 35 nước thành viên Ban Giám đốc IAEA, có 25 nước bỏ phiếu thuận, 6 nước không bỏ phiếu, một nước vắng mặt trong khi ba nước gồm Cuba, Venezuela và Malaysia bỏ phiếu chống./.