Iran nói "ngón tay vẫn đặt trên cò súng" khi Israel vẫn chưa bị trừng phạt

VOV.VN - Một quan chức an ninh cấp cao của Iran tuyên bố nước này sẵn sàng thực hiện các biện pháp đáp trả nếu không nhận được bồi thường từ Mỹ và không thấy Israel bị trừng phạt vì các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran.

Trao đổi độc quyền với kênh RT ngày 16/7, quan chức giấu tên của Iran khẳng định: “Nếu không có sự bồi thường cho vụ tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, và nếu chế độ ở Israel không bị trừng phạt, Iran sẵn sàng thực hiện các hành động để khôi phục khả năng răn đe của mình đối với chế độ này.”

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa hạ nhiệt sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng 6, với sự tham gia của cả Mỹ. Theo đó, lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran, khiến một số chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Tel Aviv biện minh rằng chiến dịch này nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Iran phủ nhận hoàn toàn.

Đáp lại, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Israel. Quân đội Mỹ sau đó cũng tham gia chiến dịch, tấn công vào nhiều cơ sở hạt nhân của Iran. Cuộc xung đột chỉ chấm dứt sau khi Washington đứng ra làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn tạm thời vào ngày 24/6.

Iran chưa chấp nhận ngừng bắn vĩnh viễn, từ chối đàm phán hạt nhân

Trả lời câu hỏi về triển vọng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, vị quan chức nhấn mạnh Tehran hiện chưa sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn dài hạn và cho rằng đàm phán ở thời điểm này là “quá sớm”.

“Người Mỹ đang tìm cách khởi động lại tiến trình đàm phán, nhưng phía Iran hiện mới chỉ đang trong trạng thái tạm ngừng xung đột, chưa hề chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài,” ông nói.

Một trong những điểm mấu chốt khiến các cuộc đàm phán hạt nhân lâm vào bế tắc là yêu cầu của Washington buộc Iran ngừng hoàn toàn mọi hoạt động làm giàu urani, điều mà Tehran coi là “lằn ranh đỏ” không thể vượt qua. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn vì mục đích hòa bình, hợp pháp và được giám sát chặt chẽ bởi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Tuy nhiên, nước này hiện đang làm giàu urani đến mức độ tinh khiết 60%, cao hơn rất nhiều so với mức trần 3,67% trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA), vốn đã đổ vỡ sau khi Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Đầu năm nay, chính quyền Trump đã nỗ lực khởi động lại các cuộc đối thoại, nhưng tiến trình này nhanh chóng sụp đổ sau loạt tấn công vào lãnh thổ Iran. Kể từ đó, Tehran cáo buộc Washington đã từ bỏ con đường ngoại giao và thay vào đó chọn cách sử dụng vũ lực.

Cảnh báo về nguy cơ chiến sự lan rộng

Quan chức an ninh Iran nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang nước này vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ. “Ngón tay của chúng tôi đã đặt trên cò súng. Nếu chế độ sát hại trẻ em (ám chỉ Israel) có bất kỳ tính toán sai lầm nào, lần này chúng tôi sẽ không đợi kẻ thù nổ phát súng đầu tiên”, ông cảnh báo.

Đồng thời, Iran cũng yêu cầu Washington kiềm chế “lực lượng ủy nhiệm của mình trong khu vực”, ám chỉ các đồng minh và đối tác chiến lược của Mỹ tại Trung Đông.

Căng thẳng giữa Tehran và Tel Aviv tiếp tục âm ỉ trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh quy mô lớn mới. Một số nhà phân tích nhận định tuyên bố cứng rắn của Iran là nhằm duy trì “thế răn đe” sau những thiệt hại nặng nề mà nước này phải gánh chịu trong cuộc xung đột hồi tháng 6. Tuy nhiên, khả năng hai bên tiếp tục leo thang quân sự vẫn hiện hữu nếu các bên không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề hạt nhân và an ninh khu vực.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vì sao Israel oanh tạc dữ dội Syria - quốc gia thù địch với Iran?
Vì sao Israel oanh tạc dữ dội Syria - quốc gia thù địch với Iran?

VOV.VN - Chính phủ mới tại Syria có thái độ thù địch với Cộng hòa Hồi giáo Iran - đối thủ “sinh tử” của Israel. Mặc dù vậy, Israel vẫn liên tục oanh tạc Syria, bất chấp nỗ lực của Mỹ muốn bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước.

Vì sao Israel oanh tạc dữ dội Syria - quốc gia thù địch với Iran?

Vì sao Israel oanh tạc dữ dội Syria - quốc gia thù địch với Iran?

VOV.VN - Chính phủ mới tại Syria có thái độ thù địch với Cộng hòa Hồi giáo Iran - đối thủ “sinh tử” của Israel. Mặc dù vậy, Israel vẫn liên tục oanh tạc Syria, bất chấp nỗ lực của Mỹ muốn bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước.

Xung đột Israel - Iran mở ra kỷ nguyên mới của chiến tranh tâm lý
Xung đột Israel - Iran mở ra kỷ nguyên mới của chiến tranh tâm lý

VOV.VN - Cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran đánh dấu bước ngoặt mới trong chiến tranh tâm lý, khi mạng xã hội, tin giả và trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành vũ khí chiến lược mới nguy hiểm còn hơn cả tên lửa.

Xung đột Israel - Iran mở ra kỷ nguyên mới của chiến tranh tâm lý

Xung đột Israel - Iran mở ra kỷ nguyên mới của chiến tranh tâm lý

VOV.VN - Cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran đánh dấu bước ngoặt mới trong chiến tranh tâm lý, khi mạng xã hội, tin giả và trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành vũ khí chiến lược mới nguy hiểm còn hơn cả tên lửa.

Đòn tấn công của Israel-Mỹ vào cơ sở hạt nhân Iran đang phản tác dụng
Đòn tấn công của Israel-Mỹ vào cơ sở hạt nhân Iran đang phản tác dụng

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân có thể đang phản tác dụng, vô tình thúc đẩy Iran đẩy nhanh chương trình hạt nhân và tạo tiền lệ nguy hiểm cho khu vực.

Đòn tấn công của Israel-Mỹ vào cơ sở hạt nhân Iran đang phản tác dụng

Đòn tấn công của Israel-Mỹ vào cơ sở hạt nhân Iran đang phản tác dụng

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân có thể đang phản tác dụng, vô tình thúc đẩy Iran đẩy nhanh chương trình hạt nhân và tạo tiền lệ nguy hiểm cho khu vực.