Iran phóng thành công vệ tinh quân sự đầu tiên vào quỹ đạo

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22/4 thông báo đã phóng thành công một vệ tinh quân sự vào quỹ đạo.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng.

“Vệ tinh quân sự đầu tiên của Iran có tên gọi Noor được phóng từ miền trung Iran trong 2 giai đoạn. Vụ phóng đã thành công và vệ tinh đã tới quỹ đạo”, Reuters dẫn nguồn tin từ truyền hình nhà nước Iran cho biết.

Vụ phóng vệ tinh thất bại của Iran hồi tháng 2. Ảnh: AFP.

Trên trang web chính thức, IRGC cho biết vệ tinh đã bay thành công vào quỹ đạo cách bề mặt trái đất hơn 424 km. Vệ tinh 2 giai đoạn được phóng từ sa mạc miền Trung của Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Quốc phòng Mỹ chưa phản hồi về thông tin này. Hai cơ quan này từng cho rằng những vụ phóng như vậy đã thúc đẩy chương trình tên lửa đạn đạo của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên