Iran phủ nhận liên quan các vụ đánh bom ở Bangkok
Tuyên bố này được nêu trong bức thư của đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Mohammad Khazaee gửi lên Hội đồng Bảo an ngày 23/2.
- Thái Lan sẽ bắt thêm nghi can đánh bom Bangkok
- An ninh thủ đô Bangkok được thắt chặt sau các vụ nổ
- Đánh bom ở Thái Lan không phải là khủng bố
Chính phủ Iran phủ nhận mọi liên quan đến các vụ nổ vừa qua nhằm vào nhân viên ngoại giao Israel tại Thái Lan, Ấn Độ và Gruzia đồng thời, cáo buộc Israel ám sát các nhà nghiên cứu hạt nhân của Iran
Nội dung này được nêu trong bức thư của đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Mohammad Khazaee gửi lên Hội đồng Bảo an ngày 23/2.
![]() |
|
Hiện trường vụ đánh bom ở Bangkok hôm 14/2 |
Trong thư, ông Khazaee khẳng định, Chính phủ Iran phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng quan chức, tổ chức của Iran tham gia các vụ tấn công vào các mục tiêu của Israel tại một số nước, cụ thể là Thái Lan, Ấn Độ, Gruzia và Azerbaizan.
Nhóm đối lập Iran mang tên Tổ chức Thánh chiến Nhân dân Iran (PMOI/MEK) cũng ra tuyên bố phủ nhận việc tham gia các vụ đánh bom ở Thái Lan. Tuyên bố được đưa ra sau khi một lãnh đạo Shiite tại Thái Lan cáo buộc các đối tượng người Iran gây ra các vụ nổ ngày 14/2 tại Bangkok thuộc tổ chức Thánh chiến Nhân dân Iran.
Liên quan đến vụ 14/2, cảnh sát Thái Lan cho biết đã phát hiện thêm đối tượng thứ 6 trong nhóm các đối tượng Iran. Tên này bị máy quay an ninh ghi hình khi đang dán các mảnh giấy có nội dung Thánh chiến tại trụ sở một ngân hàng trên đường Sukhumvit, ở Bangkok./.
