Iran phủ nhận thông tin đưa quân tới Syria

(VOV) -Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận rằng nước này chuẩn bị can thiệp quân sự tại Syria

Iran không có kế hoạch gửi quân tới hỗ trợ lực lượng Tổng thống Syria Bashar Assad, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết hôm thứ Ba (18/6), phủ nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng Tehran đã chuẩn bị can thiệp trực tiếp trong cuộc chiến.

"Chúng tôi tuyệt đối phủ nhận thông tin này", ông Seyed Abbas Araqchi cho biết và nói thêm: Tehran chưa bao giờ và sẽ không bao giờ gửi quân đến Damascus. Lực lượng chính phủ Syria có tất cả các phương tiện cần thiết để chiến đấu chống lại "những kẻ khủng bố tại Syria", và "Iran không có nhu cầu cung cấp viện trợ quân sự cho chính quyền Syria", ông nói.

Iran phủ nhận đưa quân tới Syria (Ảnh Ria Novosti)



Báo The Independent hôm Chủ nhật (16/6), trích dẫn "nguồn tin của Iran" rằng Iran, đồng minh chiến lược của Syria, đã quyết định gửi 4.000 quân tới Syria. Iran "đã đề xuất mở ra một mặt trận mới trên cao nguyên Golan với Israel" nhằm bảo vệ chế độ Assad, tờ báo cho biết.

Iran có truyền thống ủng hộ mạnh mẽ lực lượng Hezbollah chiến đấu với quân Israel và có cơ sở ở miền Nam Lebanon, tiếp giáp với biên giới Syria. Lực lượng Hezbollah đã ủng hộ chính quyền Assad trong khi can thiệp vào cuộc xung đột tại Syria. Mỹ và Israel đã cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí cho lực lượng này, mà Tehran đã phủ nhận.

Tuần trước, Mỹ cho biết đã quyết định hỗ trợ quân sự cho lực lượng nổi dậy Syria  vì nước này cho rằng chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột. Lập luận này của Mỹ đã được Anh ủng hộ, song lại vấp phải sự phản đối của Nga khi Nga cho rằng chứng cứ "không thuyết phục"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận thế giới về kết quả bầu cử Tổng thống Iran
Dư luận thế giới về kết quả bầu cử Tổng thống Iran

(VOV) -Quốc tế đã gửi lời chúc mừng tân Tổng thống và hy vọng, Iran sẽ đóng góp vai trò "xây dựng" trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Dư luận thế giới về kết quả bầu cử Tổng thống Iran

Dư luận thế giới về kết quả bầu cử Tổng thống Iran

(VOV) -Quốc tế đã gửi lời chúc mừng tân Tổng thống và hy vọng, Iran sẽ đóng góp vai trò "xây dựng" trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Iran quyết định đưa quân tới Syria
Iran quyết định đưa quân tới Syria

(VOV) - 4.000 binh sĩ Iran sẽ được gửi tới hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Syria al-Assad.

Iran quyết định đưa quân tới Syria

Iran quyết định đưa quân tới Syria

(VOV) - 4.000 binh sĩ Iran sẽ được gửi tới hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Syria al-Assad.

Iran đã có tân Tổng thống theo đường lối cải cách
Iran đã có tân Tổng thống theo đường lối cải cách

(VOV) - Ứng viên Rowhani thắng cử áp đảo với 50,7% số phiếu bầu.

Iran đã có tân Tổng thống theo đường lối cải cách

Iran đã có tân Tổng thống theo đường lối cải cách

(VOV) - Ứng viên Rowhani thắng cử áp đảo với 50,7% số phiếu bầu.