Iran phủ nhận thông tin nhập urani từ Kazakhstan

Ngày 30/12, Chính phủ Iran lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đang tìm cách nhập khẩu hơn 1.300 tấn urani đã tinh chế từ Kazakhstan.  

>> Iran sẵn sàng làm giàu uranium tại nước ngoài

Đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc cho rằng, sự bịa đặt thông tin này là một phần của chiến tranh tâm lý nhằm vào Iran để phục vụ lợi ích chính trị của những nước lớn. 

Có thông tin cho rằng Kazakhstan sẽ chuyển cho Iran 1.300 tấn urani đã tinh chế

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Kazakhstan cũng ra tuyên bố phủ nhận thông tin nói rằng nước này có kế hoạch bán urani đã tinh chế cho Iran; cho rằng những thông tin trên truyền thông về việc này là "những lời ám chỉ vô căn cứ làm tổn hại uy tín" của Kazakhstan.

Ngày 30/12, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) khẳng định đã nhận được một bản báo cáo cho biết, Iran đang lên kế hoạch bí mật nhập khẩu quặng urani đã tinh chế từ Kazakhstan.

Một quan chức IAEA cho biết, hiện cơ quan này đang điều tra xem liệu giữa Iran và Kazakhstan có tồn tại một thoả thuận hạt nhân hay không. Nếu đúng như vậy thì những nước này đã vi phạm nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.