Iran - phương Tây: Cuộc đối đầu chưa có hồi kết
Trong khi Mỹ và các nước phương Tây tăng cường trừng phạt Iran thì nước này luôn bảo vệ những quan điểm về chương trình hạt nhân.
Cuộc đối đầu giữa Iran và phương Tây tiếp tục leo thang khi Iran trình làng hệ thống đạn pháo mới, còn Mỹ điều thêm tàu chiến tới Vịnh Ba Tư. Ngoài ra, một dự thảo trừng phạt mới đối với Iran cũng đang được Mỹ soạn thảo.
Các nghị sỹ Mỹ hôm 30/1 tiết lộ về một Dự thảo trừng phạt mới đối với Iran, gồm các lệnh trừng phạt cả về kinh tế và chính trị, trong đó có lệnh cấm nhập cảnh, đóng băng tài sản đối với nước này.
Theo ông Tim Johnson, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện Mỹ, Ủy ban này sẽ biểu quyết về dự thảo trừng phạt với Iran vào ngày 2/2 tới nhằm gây sức ép buộc nước này từ bỏ hạt nhân.
Dự luật cho phép mở rộng trừng phạt cả về kinh tế, chính trị với các cá nhân và tổ chức làm ăn với Iran. Theo đó, dự luật đề xuất cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản của cá nhân, tổ chức cung cấp công nghệ hạt nhân, quân sự cho Iran.
Ngoài ra, dự luật cũng thắt chặt trừng phạt lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC), đồng thời trừng phạt bất cứ ai hỗ trợ vật chất cho lực lượng này. Mặt khác, dự luật yêu cầu tất cả các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ phải công bố thông tin liệu doanh nghiệp hay cá chi nhánh có làm ăn với Iran hay không.
![]() |
|
Dầu lửa chiếm tới 80% nguồn thu của Iran (Ảnh: Reuters) |
Ông Mohammad Reza Rahimi cũng khẳng định, những lệnh cấm nhập khẩu dầu của phương Tây sẽ phản tác dụng: “Các biện pháp trừng phạt bằng cách cấm nhập khẩu dầu của Iran sẽ không có tác dụng đối với chúng tôi mà sẽ gây thiệt hại cho chính các nước phương Tây. Iran đã có đầy đủ các khách hàng nhập khẩu dầu và chúng tôi tất nhiên không gặp bất kỳ vấn đề gì về việc này”.
Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi cho biết, Iran sẽ sớm ngừng xuất khẩu dầu mỏ cho một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, danh sách các nước mà Iran ngừng cung dầu chưa được công bố.
Về phía Nga đã phản đối những biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Iran. Phát biểu trong chuyến thăm New Zealand vào hôm 30/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: “Nga không có bất kỳ vấn đề gì trong trường hợp này. Iran đã tuyên bố không bán dầu cho châu Âu nhằm đáp trả quyết định của châu Âu cấm nhập khẩu dầu của Iran mà sẽ được áp dụng vào tháng 7/2012. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, những biện pháp trừng phạt kiểu này sẽ phản tác dụng, không mang đến bất kỳ lợi ích nào”.
Cùng ngày, Iran cũng tuyên bố phát triển thành công loại đạn pháo thông minh được điều khiển bằng tia laser có khả năng tấn công các mục tiêu di động ở khoảng cách lên tới 20km. Việc Iran tuyên bố phát triển được loại đạn pháo thông minh trong thời điểm này được cho cũng là hành động có chủ ý của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Trong khi đó, theo tờ Youm Sabia của Ai Cập, tàu ngầm hạt nhân "Annapolis" và tuần dương hạm có trang bị tên lửa "Momsen" của Mỹ đã vượt qua kênh đào Suez vào biển Đỏ./.
