Iran ra điều kiện về đàm phán
Ngày 8/6, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết, Iran sẽ từ chối đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này nếu bị áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới.
>>Mỹ: Cánh cửa vẫn mở với Iran
>>Mỹ sẽ không để Iran sản xuất bom hạt nhân trong năm 2010
Tuyên bố trên được đưa ra khi Hội đồng Bảo an LHQ chuẩn bị tổ chức cuộc họp tham vấn kín mới về các biện pháp trừng phạt Iran, sau khi 15 quốc gia thành viên chưa đạt được sự đồng thuận trong cuộc họp ngày 8/6.
Ông Ahmadinejad đã hối thúc các nước phương Tây không nên bác bỏ thoả thuận trao đổi hạt nhân đã được Iran ký kết với Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.
Iran vẫn đang chờ phản ứng của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về thoả thuận này. Trong khi đó, IAEA đang chờ đợi phản ứng chính thức từ Mỹ, Pháp và Nga.
Mỹ và các cường quốc khác đã có phản ứng lạnh nhạt với thoả thuận trên khi cho rằng, Iran đang lấy phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình để che đậy chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân.
Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil cho biết, họ sẽ không ủng hộ Nghị quyết này.
Trong khi đó, Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 8/6 cho biết, lệnh trừng phạt Iran của LHQ liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này không nên “quá mức”.
Ông Putin cho rằng, Nghị quyết mới này không nên đặt giới lãnh đạo Iran cũng như người dân nước này vào tình thế khó khăn, theo đó, tạo ra những rào cản đối với chương trình phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình của Iran.
Trong khi đó, sáng 9/6, tại cuộc họp báo tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Iran Ahmadinejad đã cảnh báo Nga không nên đứng về phía kẻ thù của Iran trong cuộc bỏ phiếu sắp tới của Hội đồng bảo an LHQ.
Ông Ahmadinejad cũng cảnh báo Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng, Mỹ sẽ thất bại trừ khi nước này thay đổi chính sách với Iran./.