Iran sẵn sàng đàm phán hạt nhân với P5 +1

Ngoại trưởng Iran cho biết, các cuộc đàm phán có thể bắt đầu sau khi cả hai bên đồng ý về thời gian và địa điểm tổ chức.

Ngày 5/1, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali Akbar Salehi cho biết, Iran sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân với P5 +1 (5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đang ở thăm Iran, ông Salehi nói rằng, các cuộc đàm phán có thể bắt đầu sau khi cả hai bên đồng ý về thời gian và địa điểm tổ chức.

Ngoại trưởng Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc gặp tại Tehran (Ảnh: Reuters)
Ông Salehi cũng cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tổ chức các vòng đàm phán mới. "Theo ý kiến ​​cá nhân của tôi, Thổ Nhĩ Kỳ là những nơi tốt nhất cho các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào cả hai bên quyết định địa điểm", ông Salehi nói.

Ngoại trưởng Iran cũng cho rằng, việc mở rộng quan hệ giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp đỡ hòa bình và ổn định khu vực.

Ngày 4/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Ramin Mehmanparast đã nói với phóng viên Tân Hoa Xã rằng, Iran đang chờ đợi đề nghị của Liên minh châu Âu, cũng như thời gian và địa điểm của các cuộc đàm phán.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, và chúng tôi luôn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nhằm tăng cường hợp tác thay vì đối đầu", ông Mehmanparast nói.

Phương Tây luôn nghi ngờ chương trình làm giàu uranium của Iran có thể nhằm tới mục đích sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran luôn bác bỏ cáo buộc này.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và P5 +1 tại Istanbul vào tháng 1/ 2011 không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào khi Tehran bác bỏ đề xuất đình chỉ việc làm giàu uranium để đổi lấy lợi ích thương mại và công nghệ.

Quan hệ giữa Iran và phương Tây tiếp tục xấu đi trong thời gian gần đây sau một loạt các sự cố như những cáo buộc Iran trong một âm mưu ám sát đại sứ Saudi Arabia tại Washington; cuộc tấn công vào các Đại sứ quán Anh ở Tehra; hay báo cáo mới nhất của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về các chương trình hạt nhân của Iran, cũng như tranh chấp về một máy bay không người lái Mỹ bị Iran bắn hạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.