"Iran sẽ không dung tha bất kỳ cuộc tấn công nào"

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi ngày 6/9

Ông Ahmad Vahidi cho biết, Tehran sẽ không bao giờ dung tha cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nước này, ám chỉ đến kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tân Hoa xã đưa tin trên theo kênh truyền hình vệ tinh phát bằng tiếng Anh Press TV.

Ông Vahidi nhấn mạnh Iran coi sự hiện diện của Mỹ và các cường quốc phương Tây tại các quốc gia Hồi giáo như một "yếu tố khó chịu và gây hại," gây rối loạn an ninh.

Theo các thông báo trước đó, hệ thống radar cảnh báo của NATO sẽ được triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm nay và hệ thống này sẽ được sử dụng để theo dõi các vụ phóng tên lửa từ Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên