Iran sẽ không tham gia Nghị định thư bổ sung NPT

Iran khẳng định các hoạt động hạt nhân của mình là vì mục đích hoà bình

Ngoại trưởng Iran Motaki ngày 7/10 nói rằng nước này không có ý định tham gia Nghị định thư bổ sung của Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân (NPT).

Ông này cho rằng, "bản chất các hoạt động hạt nhân của Iran là vì mục đích hòa bình, hoàn toàn minh bạch và Iran sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân của mình trong khuôn khổ của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế".

Trước đó, Iran dọa rằng trong trường hợp "Nhóm P5+1" - gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc cộng với Đức - có ý định ép nước này phải ngừng chương trình hạt nhân thì Iran sẽ "rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân".

Cùng ngày, Hãng thông tấn IRNA dẫn tuyên bố của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khẳng định, một số nước đã đề nghị cung cấp urani làm giàu 20% cho Iran. Nguồn tin không nói rõ cụ thể nước nào, mà chỉ cho biết, một số nước và một nhóm nước đã đưa ra đề nghị này.

Từ lâu, Mỹ và phương Tây nghi ngờ chương trình hạt nhân của Iran không nhằm mục đích hoà bình. Mỹ và phương Tây lo ngại việc làm giàu Urani của Iran là để chế tạo bom hạt nhân. Iran đã nhiều lần bác bỏ luận điệu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.