Iran sẽ không từ bỏ các hoạt động làm giàu urani

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Iran và nhóm P5+1 đang thảo luận việc khôi phục vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân Iran.

Ngày 4/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết, Iran sẽ không bao giờ từ bỏ các họat động làm giàu urani. Ông nói rằng, vấn đề hạt nhân của Iran là hoàn toàn vì mục đích hòa bình và nó là quyền cơ bản của Iran.

Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran (Ảnh: AFP)
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) đang thảo luận việc khôi phục vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân Iran. Ông Mehmanparast nhấn mạnh rằng, sẽ không bao giờ có một cuộc đàm phán nào về việc từ bỏ các hoạt động hạt nhân “hòa bình” ở Iran.

Các nước phương Tây nghi ngờ rằng, việc làm giàu urani của Iran là nhằm phục vụ việc chế tạo vuc khí hạt nhân. Tuy nhiên, giới chức Iran luôn bác bỏ cáo buộc này. Cuộc đàm phán giữa nhóm P5+1 và Iran diễn ra hồi tháng 1/2011 nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận nào về chương trình hạt nhân Iran.

Trong một diễn biến liên quan, theo Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe, Liên minh châu Âu (EU) sẽ quyết định một lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran tại Hội nghị Ngoại trưởng vào ngày 30/1 tới.

Phát biểu trong buổi họp báo chung với người đồng cấp Bồ Đào Nha tại Lisbon ngày 4/1, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe bày tỏ hy vọng EU có thể thông qua lệnh cấm vận đối với lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Ông Alain Juppe cho biết, EU sẽ phải nhanh chóng tìm kiếm nguồn cung cấp dầu mỏ thay thế cho những nước đang phải phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ của Iran. Như vậy, EU có thể hoàn thành mục tiêu vào cuối tháng này.

Các nước như Mỹ, Anh, Canađa đã tuyên bố áp dụng các lệnh trừng phạt mới đối với Iran sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố báo cáo về chương trình hạt nhân Iran hồi tháng 11/2011. Theo đó, có bằng chứng “đáng tin cậy” cho thấy, Iran đã chế tạo vũ khí hạt nhân. Nhiều nước phương Tây khác đang xem xét việc áp dụng trừng phạt nhằm vào Ngân hàng Trung ương và việc xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Bộ trưởng Tài chính nước này Timothy Geithner sẽ đến Trung Quốc và Nhật Bản vào tuần tới để thảo luận về những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Iran, vài giờ sau khi Trung Quốc tuyên bố phản đối các biện pháp đơn phương của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.