Iran sẽ tiết lộ vệ tinh tự chế mới vào tháng 2 tới

Các vệ tinh mới này có khả năng quay xung quanh trái đất ở độ cao tăng hơn nhiều so với các vệ tinh khác đã được phóng trước đó.

Ngày 6/1, Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran Reza Taghipour cho biết, Iran sẽ sớm công bố một số dự án liên quan đến hàng không vũ trụ, thông tin liên lạc và công nghệ thông tin, kể cả một vệ tinh do nước này tự sản xuất trong tháng 2 tới.

Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran Reza Taghipour nêu rõ, trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ thông tin và không gian, Iran đã chuẩn bị một số dự án và sẽ sớm công bố nhân “10 ngày, ngày lễ bình minh” của Iran kéo dài từ ngày 1 đến ngày 11/2 tới. Riêng về lĩnh vực không gian, sẽ có một dự án về vệ tinh sinh viên  của Iran được công bố trong dịp này.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng cho biết, Iran sẽ sớm tiết lộ một số các vệ tinh công nghệ cao do nước này tự chế tạo vào tháng 2 tới và các vệ tinh mới này có khả năng quay xung quang trái đất ở độ cao tăng hơn nhiều so với các vệ tinh khác đã được phóng trước đó. Những vệ tinh này cũng sẽ được phóng ngay sau đó, trong năm 2010.

Trước đó, vào tháng 2/2009, Iran đã phóng thành công vệ tinh thông tin truyền thông “Phái viên hi vọng”(Safir-e Omid). Việc phóng vệ tinh “Phái viên hi vọng” lên vũ trụ khiến Iran trở thành nước thứ 11 trên thế giới sở hữu công nghệ thiết kế, chế tạo và phóng vệ tinh nhân tạo vào quỹ đạo trái đất. Tuy nhiên, sự kiện này diễn ra giữa lúc Mỹ và châu Âu yêu cầu Iran ngừng chương trình làm giàu uranium. Iran đã cự tuyệt đề xuất này, nói rằng chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn vì mục đích hòa bình và Iran có quyền tiếp tục chương trình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.