Iran sẽ xây dựng hai nhà máy hạt nhân mới

Hai nhà máy này dự kiến được xây dựng tại thành phố biển phía Nam tỉnh Bushehr.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử của Iran (AEOI) Fereydoun Abbasi cho biết, nước Cộng hòa Hồi giáo này dự định sẽ xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân mới cùng với cơ sở hiện có tại thành phố biển phía nam tỉnh Bushehr.

Tuyên bố trên của Người đứng đầu AEOI được đưa ra trong bài phát biểu tại khoa Vật lý trường Đại học Tehran chiều 26/5. Ông Abbasi cho biết, nước này sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ nhất với công suất 1.000 MW tại Bushehr vào năm 2013 (dự kiến khoảng 21/3/2013).

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran
Quan chức hạt nhân cấp cao của Iran cũng cho biết, Iran không có kinh nghiệm trong việc xây dựng các nhà máy hạt nhân, vì vậy Iran sẽ xây dựng nhà máy hạt nhân thứ nhất này với sự hỗ trợ của nước ngoài.

Ông Abbasi cũng nhấn mạnh rằng nhiên liệu ảo (phi hạt nhân) cho lò phản ứng hạt nhân nước nặng 40 MW tại Arak sẽ được chuyển đến trung tâm thành phố Iran vào tuần tới. Ông cho biết nhiên liệu hạt nhân sẽ được nạp vào lò phản ứng hạt nhân Arak vào năm tới.

Giám đốc AEOI cho biết, Iran có khả năng xây dựng các bể nhiên liệu công suất 10-20 MW cho lò phản ứng hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh Iran hoàn toàn có thể tự cung tự cấp cho chu trình nhiên liệu hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr hiện tại của Iran chính thức được đưa vào hoạt động từ tháng 9/2011, và mới chỉ hoạt động bằng 40% công suất thiết kế.

Nhà máy này đã được kết nối với lưới điện quốc gia với công suất 60 MW vào ngày 3/9/2011, đạt công suất 190 MW vào ngày 27/9/2011, và một ngày sau đó tăng công suất đến 300 MW.

Dự án nhà máy điện hạt nhân Bushehr được bắt đầu từ năm 1975 bởi một số công ty của Đức song quá trình thi công đã bị gián đoạn do Mỹ áp đặt lệnh cấm vận đối với các mặt hàng công nghệ cao xuất khẩu đến Iran kể từ sau cuộc cách mạng năm Hồi giáo 1979.

Nga đã tiếp quản việc hoàn thành công trình này năm 1998 song việc thi công bị trì hoãn nhiều lần do những thách thức và áp lực từ phía chính phủ Mỹ để phản đối chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Nhà máy Bushehr, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran, hoạt động dưới sự giám sát đầy đủ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.

Ngoài ra, Iran cũng có một lò phản ứng nghiên cứu đang hoạt động ở Tehran, với mục đích sản xuất thuốc chữa bệnh ung thư và nhiều loại bệnh khác.

Thông tin về nhà máy hạt nhân mới được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này vừa kết thúc hôm 24/5. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn hướng đến mục đích dân sự là sản xuất điện và thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, phương Tây nghi ngờ chương trình này có thể dùng để che đậy tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân và không ngừng đưa ra các biện pháp cấm vận đối với nền kinh tế nước này.

Tuần trước, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu nhất trí áp đặt trừng phạt lên bất kỳ nước nào hoặc công ty nào liên doanh với Iran, cung cấp công nghệ, nguồn lực, giúp Tehran phát triển nguồn dầu mỏ hoặc uranium. Các cá nhân có liên quan đến Iran cũng sẽ bị Mỹ giới hạn thị thực và đóng băng tài sản./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.