Iran soạn thảo dự luật đóng cửa eo biển Hormuz

Dự luật này đã được 100 trong số 290 thành viên Quốc hội Iran ký cuối tuần qua.

Nghị sĩ Iran Ebrahim Agha-Mohammadi vừa cho biết, Ủy ban Chính sách ngoại giao và An ninh quốc gia của Quốc hội nước này đã chuẩn bị một dự luật kêu gọi đóng cửa eo biển Hormuz để phản đối lệnh cấm vận dầu mỏ của Liên minh châu Âu đối với Iran.

Theo ông Agha-Mohammadi, Ủy ban này đã chuẩn bị một dự luật kêu gọi Chính phủ đóng cửa eo biển Hormuz đối với các tàu chở dầu tới các nước áp dụng những biện pháp trừng phạt chống lại Iran. Dự luật này đã được 100 trong số 290 thành viên Quốc hội Iran ký cuối tuần qua. Dự luật sẽ sớm được đệ trình lên Quốc hội.

Nghị sĩ Mohammadi nhấn mạnh, việc thực hiện chủ quyền lãnh hải của mình là biện pháp đơn giản nhất Iran có thể đưa ra để đối phó với hành động “không công bằng” của các nước chống lại Iran.

Tuy nhiên, hiện chưa biết các nhà lãnh đạo Iran có nhất trí thông qua dự luật này không, cũng như chưa biết có biện pháp nào có thể giúp Iran xác định chính xác điểm đến của từng tàu hàng đi qua eo biển chiến lược Hormuz.

Đó là chưa kể, các lực lượng hải quân Iran khó lòng có thể “tự tung, tự tác” trên vùng biển này khi mà “nhất cử, nhất động” tại đây đều không qua được hệ thống theo dõi cẩn mật cũng như mạng lưới dày đặc các tàu hải quân của Mỹ và một số nước phương Tây.  

Mới đây nhất, Mỹ đã cử 4 tàu rà mìn tới vùng Vịnh để tăng cường cho Hạm đội số 5 sau khi Tổng tư lệnh quân đội Iran cảnh báo sẽ đóng cửa eo biển Hormuz.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhà nước Hồi giáo Iran đe dọa phong tỏa eo biển chiến lược để phản đối hành động gây sức ép của Mỹ và phương Tây. Một số quan chức quân sự và chính phủ Iran trước đó cũng đã cảnh báo sẽ sử dụng mọi biện pháp, đặc biệt là đóng cửa eo biển Hormuz, nếu phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, làm tổn hại đến lợi ích của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

EU quyết định áp đặt toàn bộ lệnh cấm đối với ngành dầu mỏ của Iran bắt đầu từ ngày 1/7, sau khi Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) không đạt được tiến triển tại cuộc đàm phán lần thứ 3 ở thủ đô Moscow của Nga.

Eo biển Hormuz là tuyến hải vận huyết mạch, chuyên vận chuyển khí gas của Qatar và dầu xuất khẩu của Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Kuwait, Iran sang các nước châu Âu. Trong năm 2011, bình quân mỗi ngày có tới 17 triệu thùng dầu đi qua eo biển này, chiếm tới 40% tổng lượng dầu trung chuyển của thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.