Iran thả tàu hàng và thuyền trưởng của Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa cho biết, tàu hàng của Hàn Quốc và thuyền trưởng bị bắt và giam giữ ở Iran, hồi tháng 1 vừa qua, đã được thả vào lúc 6h sáng 9/4 (theo giờ Iran).

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tàu hàng, thuyền trưởng và 12 thủy thủ khác trên tàu đã rời cảng của Iran.

Trước đó, ngày 4/1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ tàu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc với cáo buộc gây ô nhiễm môi trường. Con tàu này đã phải neo đậu tại một cảng ở Bandar Abbas - thành phố ven biển miền Nam Iran trong vòng 3 tháng qua.

Tới ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Iran thông báo Tehran đã cho phép thủy thủ đoàn của tàu chở dầu Hàn Quốc được rời khỏi nước này theo yêu cầu của phía Hàn Quốc, song vẫn giữ lại thuyền trưởng và con tàu. Tuy nhiên, các thủy thủ đã quyết định ở lại con tàu để bảo trì con tàu hoạt động.

Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh suy đoán rằng Hàn Quốc và Iran có thể đã đạt được tiến bộ trong việc giải quyết lời kêu gọi của quốc gia Trung Đông, nhằm mở khóa các khoản tiền trị giá 7 tỷ USD bị đóng băng ở Hàn Quốc dưới các lệnh trừng phạt của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran dự kiến nhập vaccine Covid-19 được sản xuất tại Hàn Quốc
Iran dự kiến nhập vaccine Covid-19 được sản xuất tại Hàn Quốc

VOV.VN - Hãng thông tấn Nhà nước IRNA của Iran cho biết nước này có kế hoạch nhập khẩu 3,1 triệu liều vaccine Covid-19 của hãng dược AstraZeneca được ủy thác sản xuất tại Hàn Quốc.

Iran dự kiến nhập vaccine Covid-19 được sản xuất tại Hàn Quốc

Iran dự kiến nhập vaccine Covid-19 được sản xuất tại Hàn Quốc

VOV.VN - Hãng thông tấn Nhà nước IRNA của Iran cho biết nước này có kế hoạch nhập khẩu 3,1 triệu liều vaccine Covid-19 của hãng dược AstraZeneca được ủy thác sản xuất tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc hối thúc Iran sớm thả tàu hóa chất của Hàn Quốc bị bắt giữ
Hàn Quốc hối thúc Iran sớm thả tàu hóa chất của Hàn Quốc bị bắt giữ

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong vừa qua đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif, kêu gọi Tehran sớm thả tàu chở hóa chất Hàn Quốc và thuyền trưởng bị bắt giữ vào tháng trước.

Hàn Quốc hối thúc Iran sớm thả tàu hóa chất của Hàn Quốc bị bắt giữ

Hàn Quốc hối thúc Iran sớm thả tàu hóa chất của Hàn Quốc bị bắt giữ

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong vừa qua đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif, kêu gọi Tehran sớm thả tàu chở hóa chất Hàn Quốc và thuyền trưởng bị bắt giữ vào tháng trước.

Iran thả toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu Hàn Quốc bị bắt giữ
Iran thả toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu Hàn Quốc bị bắt giữ

VOV.VN - Iran cho biết nước này đã cho phép tất cả thủy thủ đoàn, ngoại trừ thuyền trưởng trên một tàu chở dầu của Hàn Quốc bị bắt hồi tháng trước, rời khỏi đất nước này trong một "động thái nhân đạo".

Iran thả toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu Hàn Quốc bị bắt giữ

Iran thả toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu Hàn Quốc bị bắt giữ

VOV.VN - Iran cho biết nước này đã cho phép tất cả thủy thủ đoàn, ngoại trừ thuyền trưởng trên một tàu chở dầu của Hàn Quốc bị bắt hồi tháng trước, rời khỏi đất nước này trong một "động thái nhân đạo".