Iran tham gia đàm phán hạt nhân với sáng kiến mới
Iran hy vọng các thành viên P5+1 sẽ ủng hộ những sáng kiến trên tinh thần hợp tác và xây dựng để các cuộc đàm phán thành công.
Ngày 11/4, các quan chức Iran cho biết, nước này sẽ tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân với những sáng kiến mới. Tuy nhiên, Iran cũng khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân vì lợi ích của đất nước.
Phát biểu với kênh truyền hình Press TV, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Saeed Jalili cho biết, Iran sẽ đưa ra những sáng kiến về chương trình hạt nhân tại cuộc đàm phán với 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức (P5+1) vào ngày Thứ Bảy tới (14/4) tại thủ đô Istabul của Thổ Nhĩ Kỳ.
![]() |
| Iran công bố sản xuất thành công thanh nhiên liệu hạt nhân (Ảnh: AP) |
Ông Saeed Jalili cũng kêu gọi các thành viên P5+1 không nên gây sức ép đối với Iran và cho rằng, những ngôn ngữ đe dọa và gây áp lực đối với Iran sẽ không mang lại kết quả gì cho các cuộc đàm phán.
Theo kênh truyền hình Press TV, trong năm 2011, các quan chức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã công bố những thành tựu hạt nhân. Trong đó, đặc biệt chú ý là việc sản xuất các thanh niên liệu để đưa vào lò phản ứng hạt nhân Tehran.
Trong khi đó, theo hãng thông tấn ISNA, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố, Iran kiên quyết bảo vệ chương trình hạt nhân và sẽ không cho phép thế lực nào cản trở chương trình này cũng như quyền lợi của nước này.
Ngoại trưởng Ali Akbar Salehi cũng khẳng định, Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện tiên quyết nào trong những cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới.
Trước đó, tờ New York Times đưa tin, Mỹ và các đồng minh phương Tây sẽ đưa ra những biện pháp đối với Iran trong những cuộc đàm phán sắp tới về chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Theo đó, những biện pháp bao gồm đóng cửa ngay lập tức cơ sở hạt nhân dưới lòng đất Fordo ở miền Trung Iran và ngừng làm giàu uranium với tốc độ lên tới 20%.
Vòng cuối cùng về chương trình đàm phán hạt nhân giữa Iran và P5+1 đã được tổ chức vào cuối năm 2010 tại Geneva (Thụy Sĩ) và vào tháng 1/2011 tại Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đã không mang lại kết quả nào.
Chỉ hai ngày trước khi diễn ra cuộc đàm phán hạt nhân, đã xuất hiện những đe dọa của các nước phương Tây đối với Iran. Trước đó, tháng 1/2012, các nhà lãnh đạo EU thông qua các biện pháp trừng phạt hạn chế xuất khẩu dầu của Iran chính thức có hiệu lực từ 1/7.
Tuy nhiên, theo kênh truyền hình Press TV, ngày 11/4, Iran đã cắt giảm sản lượng xuất khẩu dầu sang Đức. Trước đó, ngày 10/4, Iran cho biết đã tạm dừng bán dầu thô sang Tây Ban Nha. Ngoài ra, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi nói rằng, nước ông đã ngừng xuất khẩu dầu Hy Lạp.
Trong tháng 2/2012, Iran thông báo đã ngừng xuất khẩu dầu cho các công ty của Anh và Pháp và đe dọa cắt giảm xuất khẩu dầu sang 6 quốc gia khác của EU, gồm Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Italy, Đức và Hà Lan. Mới đây nhất, ngày 11/4, kênh truyền hinh Press TV đưa tin, Iran có kế hoạch cắt giảm nhập khẩu dầu từ 100 công ty châu Âu.
Những động thái trên như là sự đáp trả việc Liên minh châu Âu áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Iran.
Trong một diễn biến khác liên quan đến Iran, hãng tin Mehr cho biết, Lực lượng vũ trang và Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sẽ tiến hành tập trận chung.
Tư lệnh Lục quân Iran, Chuẩn tướng Ahmadreza Pourdastan thông báo, lực lượng vũ trang Iran và IRGC đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận chung lần đầu tiên trong năm nay theo lịch Iran, bắt đầu từ ngày 20/3 vừa qua.
Tuy nhiên, ông Pourdastan không tiết lộ thời gian và địa điểm diễn ra cuộc tập trận này.
Chuẩn tướng Pourdastan cho biết thêm, lực lượng vũ trang Iran cũng sẽ tiến hành tám cuộc tập trận quy mô lớn trong năm nay tại nhiều khu vực khác nhau trên cả nước./.
