Iran thông qua dự luật liệt toàn bộ quân đội Mỹ vào danh sách khủng bố

VOV.VN - Quốc hội Iran hôm nay (7/1) thông qua dự luật liệt toàn bộ quân đội Mỹ vào danh sách “tổ chức khủng bố”.

Động thái nhằm đáp trả vụ Mỹ không kích sát hại Tướng Qasem Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran hồi tuần trước. Theo truyền thông Iran, các nghị sỹ nước này đã nhất trí về dự luật coi “các nhân viên của Bộ Quốc phòng, các công ty liên quan, những tổ chức, cơ quan và chỉ huy các lực lượng quân sự của Mỹ” là thành viên của một “tổ chức khủng bố”. Đây là dự luật sửa đổi và mở rộng của dự luật được thông qua hồi tháng 4/2019, vốn chỉ đưa Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ (CENTCOM) vào danh sách khủng bố.

Binh sỹ Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: Zumappress.com

Trước đó cùng ngày, quốc hội Iran đã lên án vụ không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào ông Soleimani, cho đây là hành động của “chủ nghĩa khủng bố được nhà nước bảo trợ”.  

Tướng Qasem Soleimani là chỉ huy của lực lượng tinh nhuệ Quds chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự và hoạt động tình báo bí mật mở nước ngoài. Ông đã giúp Iraq đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và được coi là một trong những nhân vật quyền lực nhất của Iran, do vậy việc sát hại vị tướng này, được nhiều nhân vật tại Iran hiểu là lời tuyên bố chiến tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran để ngỏ cơ hội ngoại giao, bất chấp tuyên bố giảm cam kết hạt nhân
Iran để ngỏ cơ hội ngoại giao, bất chấp tuyên bố giảm cam kết hạt nhân

VOV.VN - Iran vẫn để ngỏ cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân, bất chấp căng thẳng với Mỹ đang leo thang đỉnh điểm.

Iran để ngỏ cơ hội ngoại giao, bất chấp tuyên bố giảm cam kết hạt nhân

Iran để ngỏ cơ hội ngoại giao, bất chấp tuyên bố giảm cam kết hạt nhân

VOV.VN - Iran vẫn để ngỏ cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân, bất chấp căng thẳng với Mỹ đang leo thang đỉnh điểm.

Vì sao Trung Quốc ngần ngại liên thủ với Nga và Iran để đối phó Mỹ?
Vì sao Trung Quốc ngần ngại liên thủ với Nga và Iran để đối phó Mỹ?

VOV.VN - Không có nhiều dấu hiệu cho thấy, cái chết của Tướng Iran Soleimani sẽ thúc đẩy Trung Quốc đi chệch hướng khỏi chiến lược cân bằng của nước này.

Vì sao Trung Quốc ngần ngại liên thủ với Nga và Iran để đối phó Mỹ?

Vì sao Trung Quốc ngần ngại liên thủ với Nga và Iran để đối phó Mỹ?

VOV.VN - Không có nhiều dấu hiệu cho thấy, cái chết của Tướng Iran Soleimani sẽ thúc đẩy Trung Quốc đi chệch hướng khỏi chiến lược cân bằng của nước này.

Mỹ triển khai máy bay B-52 tới căn cứ chiến lược dễ tấn công Iran
Mỹ triển khai máy bay B-52 tới căn cứ chiến lược dễ tấn công Iran

VOV.VN - Không quân Mỹ đang triển khai các máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress tới căn cứ quân sự  nằm ở vị trí có thể tấn công Iran.

Mỹ triển khai máy bay B-52 tới căn cứ chiến lược dễ tấn công Iran

Mỹ triển khai máy bay B-52 tới căn cứ chiến lược dễ tấn công Iran

VOV.VN - Không quân Mỹ đang triển khai các máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress tới căn cứ quân sự  nằm ở vị trí có thể tấn công Iran.