Iran trả đũa, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Đại sứ Mỹ tại Iraq

VOV.VN - Iran liệt Đại sứ Mỹ tại Iraq và hai nhà ngoại giao khác của nước này vào danh sách trừng phạt nhằm đáp trả động thái tương tự của Mỹ với Đại sứ Iran tại thủ đô Baghdad, Iraq.

Đăng tải trên trang Twitter cá nhân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết, Đại sứ Mỹ tại Iraq, ông Matthew Tueller là người "đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối các hoạt động khủng bố ở Iraq và hơn thế nữa", bao gồm cả vụ ám sát tướng Qassem Soleimani hồi đầu năm nay. Các đối tượng bị áp lệnh trừng phạt sẽ bị tịch thu tài sản trong nước tại Iran.

Trước đó vào hôm 22/10 vừa qua, chính quyền Mỹ đã đưa Đại sứ Iran tại Iraq, ông Iraj Masjedi vào danh sách trừng phạt với cáo buộc ông có liên quan đến quá trình giám sát đào tạo và hỗ trợ các nhóm vũ trang chịu trách nhiệm trong việc tấn công lực lượng Mỹ và liên quân ở Iraq trong nhiều năm gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt 3 tổ chức mới của Iran vì can thiệp vào cuộc bầu cử 2020
Mỹ trừng phạt 3 tổ chức mới của Iran vì can thiệp vào cuộc bầu cử 2020

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 22/10 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 3 tổ chức mới của Iran liên quan đến một chiến dịch thông tin bị cáo buộc nhắm vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Mỹ trừng phạt 3 tổ chức mới của Iran vì can thiệp vào cuộc bầu cử 2020

Mỹ trừng phạt 3 tổ chức mới của Iran vì can thiệp vào cuộc bầu cử 2020

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 22/10 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 3 tổ chức mới của Iran liên quan đến một chiến dịch thông tin bị cáo buộc nhắm vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Mỹ cáo buộc Iran và Nga tìm cách can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020
Mỹ cáo buộc Iran và Nga tìm cách can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe ngày 21/10 lên tiếng cáo buộc Nga và Iran đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Mỹ cáo buộc Iran và Nga tìm cách can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Mỹ cáo buộc Iran và Nga tìm cách can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe ngày 21/10 lên tiếng cáo buộc Nga và Iran đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Mỹ tiếp tục coi Triều Tiên và Iran là mối đe doạ về an ninh
Mỹ tiếp tục coi Triều Tiên và Iran là mối đe doạ về an ninh

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của tổ chức Hội đồng Đại Tây Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 20/10 cho biết, Mỹ tiếp tục coi Triều Tiên và Iran là mối đe dọa về an ninh.

Mỹ tiếp tục coi Triều Tiên và Iran là mối đe doạ về an ninh

Mỹ tiếp tục coi Triều Tiên và Iran là mối đe doạ về an ninh

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của tổ chức Hội đồng Đại Tây Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 20/10 cho biết, Mỹ tiếp tục coi Triều Tiên và Iran là mối đe dọa về an ninh.