Iran trước nguy cơ phải chịu các biện pháp trừng phạt mới

Những ngày gần đây đang xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng Iran sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới, cả đơn phương và đa phương, liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Một trong những nội dung quan trọng trong chuyến thăm Nga trong hai ngày 18 và 19/3 của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là hồ sơ hạt nhân Iran. Vấn đề này được hai bên bàn thảo rất nhiều, trong cuộc hội đàm giữa bà Clinton và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, cũng như cuộc gặp giữa bà với Tổng thống và Thủ tướng Nga.

Trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Medvedev và Ngoại trưởng Mỹ Clinton, ông Medvedev không loại trừ khả năng cộng đồng quốc tế sẽ áp dụng lệnh trừng phạt mới chống Iran, nhưng nêu rõ những biện pháp trừng phạt đó phải "thông minh".

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Mỹ Clinton, Ngoại trưởng Nga Lavrov giải thích những biện pháp trừng phạt "thông minh" mà Tổng thống Medvedev đề cập, đó là không mang tính hiếu chiến, không tác hại đến dân chúng Iran và chỉ nhằm vào những người có quyền thông qua quyết định hợp tác với cộng đồng quốc tế. Ông Lavrov nói rằng, sự cương quyết của Iran với chương trình hạt nhân có nghĩa là nước này đang để lỡ cơ hội bắt đầu cuộc đối thoại rộng mở hơn với cộng đồng quốc tế.

Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh: “Nga cho rằng, Iran nên tuân thủ tất cả những yêu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các nước khác, nhằm nhận được một câu trả lời mang tính xây dựng từ phía Iran. Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng cần đến một biện pháp trừng phạt bổ sung của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.”

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Clinton cho biết, cuộc đàm phán nhằm áp dụng các biện pháp mới trừng phạt Iran đang được tiến hành trên cơ sở báo cáo mới của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế và tỏ ý hy vọng các bên tham gia sẽ đạt được đồng thuận về vấn đề này.

Bà Clinton nói: “Mỹ đã theo đuổi kênh ngoại giao và nghĩ rằng đó là việc làm đúng đắn cần thực hiện. Tuy nhiên, hiện chúng tôi yêu cầu phải có hành động và chúng tôi đang làm việc tích cực trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an nhằm đạt được một nghị quyết bày tỏ sự bất bình của cộng đồng quốc tế trước những hành động của Iran và chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi cách hành xử của giới lãnh đạo Iran.”

Trước đó, ngày 18/3, phát biểu trước báo chí tại Tokyo trong chuyến thăm Nhật Bản, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner cho biết, Liên minh châu Âu đã chuẩn bị sẵn sàng cho các biện pháp trừng phạt đối với Iran, liên quan đến các hoạt động làm giàu urani của nước này, trong trường hợp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không đạt được nhất trí về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.