Iran từ chối gửi uranium ra nước ngoài làm giàu

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad  cho biết, Iran muốn mua nhiên liệu mà nước này cần và đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán về vấn đề này.

Hãng thông tấn Isna của Iran, ngày 7/11 dẫn lời Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại Quốc hội Iran Alaeddine Boroujerdi cho biết, Iran từ chối gửi uranium ra nước ngoài để làm giàu ở cấp độ cao hơn.

Theo ông Boroujerdi, hiện giờ, các chuyên gia của Iran đang xem xét làm thế nào để có được nguyên liệu hạt nhân. Lựa chọn chuyển dần hoặc toàn bộ số uranium đã làm giàu của Iran ra nước ngoài giờ không còn giá trị. Đại diện Iran tại Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng đang tiến hành các cuộc thương lượng để tìm một giải pháp. Trước đó, ngày hôm qua, trả lời phỏng vấn các kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad  cho biết, Iran muốn mua nhiên liệu mà nước này cần và đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán về vấn đề này.

Theo dự thảo thoả thuận của IAEA, Iran sẽ gửi uranium ra nước ngoài để làm giàu ở cấp độ cao hơn. Các thanh nhiên liệu sau đó được đưa trở lại Iran, dưới sự kiểm soát của IAEA, để phục vụ một lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran chuyên sản xuất các chất đồng vị phóng xạ chữa trị ung thư. Quá trình đó cho phép Iran có nhiên liệu để chạy lò phản ứng nghiên cứu nhưng không đủ nhiên liệu làm giàu để chế tạo vũ khí hạt nhân. Mỹ, Nga và Pháp đã nhất trí với thoả thuận. Tuy nhiên, Iran liên tục trì hoãn đưa ra câu trả lời chính thức về đề xuất này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.