Iran từ chối thanh sát cơ sở quân sự Parchin
Tổng Giám đốc IAEA: Thật đáng thất vọng rằng Iran đã không chấp nhận yêu cầu đến thăm Parchin của chúng tôi
Ngày 21/2 Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA công bố, 2 ngày làm việc với Iran đã thất bại, do không thoả thuận được biện pháp xác minh rằng chương trình hạt nhân của Iran vì mục đích hòa bình.
Iran cũng từ chối cho phép nhóm nghiên cứu giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc đến thăm cơ sở quân sự Parchin, phía đông nam của Tehran.
![]() |
| Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano: Thật đáng thất vọng rằng Iran đã không chấp nhận yêu cầu đến thăm Parchin của chúng tôi (Ảnh CNN) |
Báo cáo của IAEA cho biết: "Chúng tôi rất nỗ lực để đạt được thỏa thuận bằng văn bản nhằm làm rõ các vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến hoạt động hạt nhân của Iran. Nhưng thật không may, thỏa thuận đã không đạt được".
Nhóm chuyên gia đã rời Iran cuối ngày 21/2. Hiện chưa có bình luận nào từ chính quyền Iran.
Iran cho rằng, nước này làm giàu uranium để cung cấp nhiên liệu cho nhà máy điện dân sự và đã từ chối yêu cầu của quốc tế chấm dứt các hoạt động này. Tuy nhiên, Báo cáo của IAEA trong tháng 11/2011 cho rằng Iran đã thực hiện một số nghiên cứu hạt nhân liên quan đến vũ khí.
Theo Báo cáo này, cơ sở quân dự Parchin có thể được dùng để thử nghiệm vật liệu nổ cao, kích hoạt bom hạt nhân, có "dấu hiệu để sản xuất vũ khí".
"Thật đáng thất vọng rằng Iran đã không chấp nhận yêu cầu đến thăm Parchin của chúng tôi, - Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano cho biết- chúng tôi tham gia với tinh thần xây dựng, nhưng không đạt được thoả thuận".
Theo Báo cáo của IAEA tháng 11/2011, Iran đã xây dựng một phòng hình trụ tại Parchin năm 2000 để chứa thanh nhiên liệu lên đến 70 kg (154 pound). Thanh tra IAEA đã từng đến cơ sở này 2 lần vào năm 2005, nhưng đã không đến toà nhà được cho là đã đặt phòng thí nghiệm, báo cáo khẳng định.
"Iran vẫn còn nợ lời giải thích mục đích của các hoạt động này", báo cáo lưu ý.
Iran đang chịu áp lực lớn để chứng minh rằng nước này không có ý định theo đuổi vũ khí hạt nhân. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu đang làm tê liệt kinh tế Iran, và lệnh cấm vận xuất khẩu dầu mỏ sẽ có được thực hiện từ tháng 7 tới.
Trong khi đó, Israel đang cân nhắc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Israel là nước cũng được dư luận quốc tế tin là có vũ khí hạt nhân, mặc dù không bao giờ công nhận và nước này coi Iran là mối đe dọa hiện hữu.
Iran đã đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng của khu vực Trung Đông, nếu nước này bị tấn công. Nhưng tuần trước, chính Iran cũng đề xuất nối lại cuộc đàm phán với các cường quốc châu Âu và các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an nhằm giải quyết vấn đề vốn bị trì hoãn từ lâu.
Kết quả thất bại của chuyến thăm 2 ngày tới Iran dường như làm gia tăng căng thẳng giữa Iran và phương Tây./.
