Iran tước giải Nobel Hoà bình của bà Shirin Ebadi

Thư ký Thường trực Uỷ ban Nobel Geir Lundestad cho rằng đây là một sự cố “chưa từng có” và “không thể chấp nhận”. Uỷ ban sẽ gửi thư phản đối đến chính quyền Iran trước cuối tuần này.

Ngày 26/11, Chính phủ Na Uy thông báo, lần đầu tiên trong lịch sử  Giải Nobel Hoà bình, Chính quyền Iran tước huy chương và bằng của bà Shirin Ebadi, người đạt Giải Nobel hoà bình cao quý năm 2003 tại Na Uy.

Bộ Ngoại giao Thuỵ Điển, hôm thứ 4 triệu tập Đại sứ Iran tại Thuỵ Điển và đưa ra phản ứng chính thức và cho rằng, đây là một quyết định “gây chấn động”. Đại sứ quán Iran tại Thuỵ Điển không muốn đưa ra bình luận. Bà Shirin Ebadi hiện đang ở nước ngoài cũng chưa có phản ứng về quyết định của chính quyền Iran.

Bà Shirin Ebadi là một luật sư, một nhà hoạt động nhân quyền và là người sáng lập ra Hội liên hiệp bảo vệ quyền trẻ em ở Iran. Năm 2003, bà Ebadi nhận được Giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực tiên phong cho sự dân chủ và quyền con người, đặc biệt là quyền phụ nữ, quyền trẻ em và quyền của người tị nạn. Bà là người phụ nữ Iran đầu tiên, người phụ nữ Đạo Hồi đầu tiên được nhận giải thưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.