Iran tuyên bố không làm giàu uranium để sản xuất vũ khí hạt nhân
VOV.VN - Iran không có kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng vẫn giữ quyền làm giàu uranium cho mục đích dân sự, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói với RT của Nga vào ngày 28/6.
Ông Baghaei cũng lên án các cuộc tấn công gần đây của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran là nguy hiểm và không có lý do. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ tuyên bố của Israel rằng Tehran đã bí mật phát triển vũ khí hạt nhân, được trích dẫn để biện minh cho các cuộc tấn công. Ông nói thêm rằng các báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ủng hộ lập trường của Iran.

“Tôi nghĩ Iran đã nói rõ trong hai hoặc ba thập kỷ qua rằng chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hạt nhân,” ông Baghaei nói. “Chưa bao giờ có việc làm giàu cấp độ vũ khí ở Iran. Xin hãy xem qua các báo cáo của IAEA và cho tôi thấy một manh mối hoặc bằng chứng duy nhất về chương trình hạt nhân của Iran đi chệch khỏi mục đích hòa bình.”
“Thực tế là chương trình hạt nhân của Iran vẫn hoàn toàn vì mục đích hòa bình”, ông nhấn mạnh.
Người phát ngôn đã nhắc đến phát biểu của Tổng giám đốc IAEA, Rafael Grossi, người đã tuyên bố vào đầu tháng này rằng cơ quan này không tìm thấy bằng chứng nào về "nỗ lực có hệ thống" của Iran nhằm phát triển vũ khí hạt nhân.Ông Baghaei cũng bày tỏ sự thất vọng với IAEA vì đã không lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công.
Phát ngôn viên của Iran nhấn mạnh việc tiếp tục bảo vệ quyền làm giàu uranium của nước này theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Đầu tuần này, quốc hội Iran đã thông qua dự luật đình chỉ hợp tác với IAEA, cáo buộc cơ quan này cung cấp "cái cớ" cho các cuộc tấn công.