Iran tuyên bố sẽ đáp trả nếu Liên Hợp Quốc tái áp đặt lệnh trừng phạt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran hôm 14/7 tuyên bố, sẽ phản ứng với việc tái áp đặt lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với chương trình hạt nhân của nước này.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, các bên châu Âu đã vi phạm cơ bản và nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), do vậy họ không có tư cách pháp lý và chính trị để sử dụng “cơ chế phục hồi”, đồng thời cảnh báo nước này sẽ có phản ứng thích hợp và tương xứng nếu các lệnh trừng phạt được tái áp đặt.

“Cơ chế phục hồi” là việc áp đặt lại các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran theo JCPOA, còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết vào năm 2015, giữa Iran với Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nga và Trung Quốc, đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy các hạn chế đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Theo một nguồn tin ngoại giao của Pháp, các cường quốc châu Âu sẽ khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran theo “cơ chế phục hồi”, nếu không có thỏa thuận hạt nhân nào đảm bảo lợi ích an ninh của châu Âu.

Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân giữa Mỹ và Iran đã được nối lại sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, nhưng bị gián đoạn sau khi Israel và Mỹ tấn công Iran vào tháng trước.

Về việc các cuộc đàm phán này có được tiếp tục hay không, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, hiện chưa có thời gian hay địa điểm cụ thể nào được ấn định, cho việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran.

urani.jpg

Iran tiếp tục khẳng định quyền làm giàu urani

VOV.VN - Bất chấp những đe dọa liên tiếp từ Mỹ và Israel, giới chức Iran hôm 12/7 một lần nữa khẳng định không bao giờ từ bỏ quyền làm giàu urani trong chương trình phát triển hạt nhân dân sự vì hòa bình của mình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga tuyên bố không kêu gọi Iran từ bỏ làm giàu urani
Nga tuyên bố không kêu gọi Iran từ bỏ làm giàu urani

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm qua bác bỏ thông tin của truyền thông phương Tây cho rằng nước này kêu gọi Iran từ bỏ việc làm giàu urani trong khuôn khổ một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng.

Nga tuyên bố không kêu gọi Iran từ bỏ làm giàu urani

Nga tuyên bố không kêu gọi Iran từ bỏ làm giàu urani

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm qua bác bỏ thông tin của truyền thông phương Tây cho rằng nước này kêu gọi Iran từ bỏ việc làm giàu urani trong khuôn khổ một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng.

Israel nêu 3 điều kiện đạt thỏa thuận với chính quyền Iran
Israel nêu 3 điều kiện đạt thỏa thuận với chính quyền Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ chỉ chấp nhận thỏa thuận với Iran khi nước này ngừng làm giàu urani, ngừng phát triển tên lửa tầm xa và chấm dứt hậu thuẫn cho các tổ chức khủng bố.

Israel nêu 3 điều kiện đạt thỏa thuận với chính quyền Iran

Israel nêu 3 điều kiện đạt thỏa thuận với chính quyền Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ chỉ chấp nhận thỏa thuận với Iran khi nước này ngừng làm giàu urani, ngừng phát triển tên lửa tầm xa và chấm dứt hậu thuẫn cho các tổ chức khủng bố.

Iran xác nhận Tổng thống Pezeshkian bị thương trong cuộc không kích của Israel
Iran xác nhận Tổng thống Pezeshkian bị thương trong cuộc không kích của Israel

Hãng Fars News cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bị thương nhẹ ở chân trong cuộc không kích của Israel nhằm ám sát ông trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao ở Tehran hôm 15/6.

Iran xác nhận Tổng thống Pezeshkian bị thương trong cuộc không kích của Israel

Iran xác nhận Tổng thống Pezeshkian bị thương trong cuộc không kích của Israel

Hãng Fars News cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bị thương nhẹ ở chân trong cuộc không kích của Israel nhằm ám sát ông trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao ở Tehran hôm 15/6.