Iran tuyên bố trả đũa nếu Mỹ tấn công

Iran cũng khẳng định quyết tâm phát triển chương trình hạt nhân.

Hãng thông tấn IRNA của Iran hôm 19/11 đưa tin, một chỉ huy của lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran đã tuyên bố, Iran sẽ tiến hành trả đũa nếu Mỹ tấn công nước này.

Tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy sư đoàn hàng không vũ trụ của Iran cho rằng, Mỹ không dám tấn công Iran bởi Mỹ biết rằng trong trường hợp tấn công Iran, Mỹ sẽ phải gánh chịu các cuộc trả đũa mạnh mẽ.       

Iran đã bắt đầu tiến hành tập trận trên không vào thứ 6 vừa qua tại miền Đông của đất nước nhằm thử nghiệm các hệ thống phòng không. Theo đó, trong giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận, Iran hiện đang tập trung vào các chiến thuật tấn công. Các tên lửa, hệ thống rada và phòng thủ được sản xuất trong nước cũng sẽ được thử nghiệm trong đợt diễn tập này.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết, Iran đang đối mặt với tình trạng bị cô lập chưa từng có của các cường quốc trên thế giới chống lại việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon đưa ra bình luận này, ám chỉ cuộc bỏ phiếu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) hôm 18/11 về Nghị quyết bày tỏ sự lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Obama cũng đã có cuộc thảo luận về những tham vọng hạt nhân của Iran với các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc tại Hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hawaii (Mỹ). Trong khi đó, Iran bác bỏ những cáo buộc của phương Tây, tái khẳng định Nghị quyết của IAEA không cản trở mục tiêu áp dụng công nghệ hạt nhân để sản xuất điện của quốc gia Hồi giáo này.

Cũng trong những tuyên bố đưa ra hôm 19/11, các quan chức Iran khẳng định nghị quyết công bố một ngày trước đó của IAEA không cản trở được chương trình hạt nhân của nước này.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại tại Quốc hội Iran, ông Esmaeil Kosari cho biết, Iran sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân dân sự theo khuôn khổ của IAEA. Tờ Thời báo Tehran (Tehran Times) đăng phát biểu của nhà lập pháp Iran Kazem Jalali nhấn mạnh, không gì có thể làm lay chuyển chương trình hạt nhân vì  mục đích hòa bình của Iran.

Ông Jalali cũng cho biết, nghị quyết của IAEA không có gì mới và Iran sẽ không bao giờ bận tâm đến những bản báo cáo thiếu lí lẽ như vậy.

Một số quan chức khác của Iran cho rằng Mỹ đã thất bại trong việc đưa vấn đề hạt nhân của Iran ra trước Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Nhà lập pháp Iran Karami –Rad cho biết, Phòng trào Không liên kết đã lên tiếng ủng hộc hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình của quốc gia Hồi giáo này.

Trong khi Liên minh châu Âu hoan nghênh nghị quyết của IAEA về chương trình hạt nhân Iran, thì Trung Quốc nhấn mạnh đối thoại và hợp tác là hướng đi đúng đắn để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Trung Quốc cũng kêu gọi Iran tăng cường hợp tác với IAEA để làm rõ những nghi vấn quanh việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Cùng chung quan điểm này, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ đối thoại giữa IAEA và Iran, sẽ là nền tảng vững chắc để cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran.

Ngày 18/11, Ban Giám đốc IAEA đã thông qua một nghị quyết bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc và ngày một gia tăng" về các hoạt động hạt nhân của Iran, đồng thời nhấn mạnh "điều quan trọng là Iran và IAEA phải tăng cường đối thoại".  

Nghị quyết đã được thông qua với 32 phiếu thuận và 2 phiếu chống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.