Iran “úp mở” cơ sở sản xuất tên lửa dưới lòng đất, răn đe kẻ thù

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua (7/2) đã lần đầu tiết lộ về một cơ sở sản xuất tên lửa dưới lòng đất của nước này.

Theo đó, hình ảnh về cơ sở sản xuất tên lửa đã được các hãng truyền thông địa phương đăng tải, song không nêu chi tiết tên và địa điểm của cơ sở này.

 Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Sputnik.

Cũng tại cơ sở nói trên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 7/2 đã công bố một tên lửa đạn đạo mới đất đối không do nước này sản xuất có tên là Dezful có tầm bắn lên tới 1.000 km và có sức hủy diệt cao.

Tại buổi công bố cơ sở sản xuất tên lửa ngầm, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari khẳng định, Iran đã thành công trong việc sản xuất hàng loạt các loại tên lửa tiên tiến, thông minh và có độ chính xác cao. Theo ông, việc công bố cơ sở sản xuất tên lửa là một phản ứng của Iran trước việc các nước phương Tây gia tăng trừng phạt với hi vọng có thể hạn chế các chương trình “mang tính chất phòng thủ” của nước này.

Tướng Jafari cũng cảnh báo các kẻ thù của Iran, bao gồm cả Israel, rằng trong trường hợp Iran bị đe dọa, nước này sẽ tiến hành tấn công tên lửa vào kẻ thù bất kể họ có sức mạnh như thế nào.

Trong khi đó, Tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ Iran, chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh khẳng định, Iran sẽ không là bên khơi mào một cuộc chiến nào, song sẽ không để bị động trước các mối đe dọa.

Gần đây, Iran đã liên tiếp công bố các loại tên lửa mới do nước này sản xuất bất chấp việc các nước phương Tây cáo buộc Tehran đã vi phạm các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời cho rằng các chương trình phòng thủ của nước này không thể đem ra thương lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran chỉ trích tuyên bố của EU về chương trình tên lửa
Iran chỉ trích tuyên bố của EU về chương trình tên lửa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 5/2 đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Liên minh châu Âu về chương trình tên lửa của Iran.

Iran chỉ trích tuyên bố của EU về chương trình tên lửa

Iran chỉ trích tuyên bố của EU về chương trình tên lửa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 5/2 đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Liên minh châu Âu về chương trình tên lửa của Iran.

Tổng thống Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau để bàn về Syria
Tổng thống Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau để bàn về Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga xác nhận, Tổng thống Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp thượng đỉnh 3 bên ở Sochi để bàn về vấn đề Syria.

Tổng thống Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau để bàn về Syria

Tổng thống Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau để bàn về Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga xác nhận, Tổng thống Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp thượng đỉnh 3 bên ở Sochi để bàn về vấn đề Syria.

Cuộc chiến tranh khốc liệt Iran-Iraq 1980-1988
Cuộc chiến tranh khốc liệt Iran-Iraq 1980-1988

VOV.VN - Iran và Iraq trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc trong thập niên 1980, với thiệt hại nặng nề cho hai bên chiến tuyến. Sau đó, họ trở về vạch xuất phát.

Cuộc chiến tranh khốc liệt Iran-Iraq 1980-1988

Cuộc chiến tranh khốc liệt Iran-Iraq 1980-1988

VOV.VN - Iran và Iraq trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc trong thập niên 1980, với thiệt hại nặng nề cho hai bên chiến tuyến. Sau đó, họ trở về vạch xuất phát.

Ảnh: Biến cố bắt con tin 1979 khiến Iran và Mỹ đối đầu triền miên
Ảnh: Biến cố bắt con tin 1979 khiến Iran và Mỹ đối đầu triền miên

VOV.VN - Mỹ và Iran cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1979 khi các sinh viên Iran bất ngờ chiếm đại sứ quán Mỹ tại Tehran, khởi đầu cuộc khủng hoảng con tin.

Ảnh: Biến cố bắt con tin 1979 khiến Iran và Mỹ đối đầu triền miên

Ảnh: Biến cố bắt con tin 1979 khiến Iran và Mỹ đối đầu triền miên

VOV.VN - Mỹ và Iran cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1979 khi các sinh viên Iran bất ngờ chiếm đại sứ quán Mỹ tại Tehran, khởi đầu cuộc khủng hoảng con tin.

Ngoại trưởng Iran lên án hội nghị chống Iran do Mỹ, Ba Lan tổ chức
Ngoại trưởng Iran lên án hội nghị chống Iran do Mỹ, Ba Lan tổ chức

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm qua (12/1) lên án hội nghị chống Iran do Mỹ và Ba Lan đồng tổ chức tại  Warszawa vào tháng 2 tới.

Ngoại trưởng Iran lên án hội nghị chống Iran do Mỹ, Ba Lan tổ chức

Ngoại trưởng Iran lên án hội nghị chống Iran do Mỹ, Ba Lan tổ chức

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm qua (12/1) lên án hội nghị chống Iran do Mỹ và Ba Lan đồng tổ chức tại  Warszawa vào tháng 2 tới.