Iran và Bahrain trục xuất đại diện ngoại giao của nhau
Ngày 20/3, Chính phủ Bahrain đã quyết định trục xuất đại diện lâm thời của Iran ở Bahrain, với cáo buộc nhà ngoại giao này làm việc cho một tổ chức khủng bố.
Ngay sau đó, phía Iran cũng một nhà ngoại giao Bahrain rời khỏi Iran. Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết, Tehran đã yêu cầu "một trong số các nhà ngoại giao Bahrain phải rời khỏi Iran".
Hôm 16/3, Iran cũng đã triệu hồi đại sứ nước này tại Bahrain sau khi nổ ra tranh cãi xung quanh cách thức mà nhà chức trách Bahrain giải quyết tình trạng bạo lực trong nước.
Trước đó, quân đội một số nước Arab, trong đó chủ yếu là binh sĩ Saudi Arab, đã tới Bahrain theo đề nghị của Quốc vương nước này nhằm đối phó với các vụ bạo lực gây nhiều thương vong. Mô tả sự có mặt của quân đội nước ngoài là "hành động chiếm đóng", cộng đồng người Shiite ở Bahrain đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình để phản đối.
Tại Bahrain, cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số, cộng đồng người Sunni chiếm thiểu số nhưng nắm giữ quyền lực trong suốt một thời gian dài.
** Liên quan đến tình hình tại Bahrain, ngày 20/3 Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa tuyên bố nước này vừa đập tan một âm mưu khủng bố nhằm vào lực lượng an ninh của các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).
Tại cuộc gặp các sĩ quan chỉ huy hàng đầu của GCC, Quốc vương Al Khalifa cho biết, Bahrain đã phá vỡ một âm mưu khủng bố nhằm phá hoại an ninh và ổn định trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh.
Theo ông Al Khalifa, nếu âm mưu này được thực hiện thành công ở một trong số 6 nước thuộc GCC, tác động có thể lan truyền ra tất cả 5 nước còn lại.
GCC gồm Saudi Arab, Oman, Kuwait, Qatar, Bahrain và UAE./.