Iran và Israel khẩu chiến tại Hội nghị An ninh Munich

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammed Zarif hôm 18/2 lên tiếng chỉ trích chính sách của Israel cũng như có hành động trong khu vực.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich tại Đức, ông Mohammed Zarif nhấn mạnh: “Israel đã coi chủ trương gây hấn làm chính sách chống lại các quốc gia láng giềng. Israel cũng có hành động trả đũa quy mô lớn nhằm vào các nước láng giềng, cũng như thường xuyên xâm phạm lãnh thổ Syria và Lebanon hay các nước Arab khác bằng các cuộc không kích. Tuy nhiên khi máy bay của họ bị bắn hạ thì họ coi như đó là một thảm họa”.

Ông Zarif (trái) và ông Netanyahu. Ảnh: Baghdad  Post.

Phản ứng của Iran đưa ra chỉ vài giờ sau phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra tại một cuộc họp báo trước đó. Thủ tướng Netanyahu khẳng định, trong trường hợp cần thiết, Israel sẽ hành động đối phó với Iran. Ông Netanyahu cũng hối thúc Mỹ và châu Âu đối phó với Iran cũng như sự ảnh hưởng gia tăng của họ tại Trung Đông.

Theo Ngoại trưởng Zarif, toàn bộ bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu là tìm cách tránh né những hành động của nước này trong khu vực, đồng thời khẳng định việc máy bay Israel bị bắn trúng sau khi tấn công mục tiêu Iran tại Syria  đã phá vỡ cái gọi là năng lực vô địch của Israel.

Căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang ngày 10/2 khi một máy bay chiến đấu của Israel đã bị trúng tên lửa, khiến 2 phi công phải nhảy dù, một trong hai người đang trong tình trạng nguy kịch, người còn lại bị thương nhẹ. Quân đội Israel tuyên bố tên lửa trên được phóng từ Syria, đồng thời khẳng định Quân đội nước này đã phát hiện một máy bay không người lái của Iran xâm phạm không phận Israel. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ thông tin này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ bắn hạ F-16 của Israel
Iran bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ bắn hạ F-16 của Israel

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran vừa lên tiếng phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào trong vụ máy bay F-16 của Israel bị bắn hạ sáng 10/2.

Iran bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ bắn hạ F-16 của Israel

Iran bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ bắn hạ F-16 của Israel

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran vừa lên tiếng phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào trong vụ máy bay F-16 của Israel bị bắn hạ sáng 10/2.

Israel tuyên bố đã giáng trả thích đáng Iran và Syria
Israel tuyên bố đã giáng trả thích đáng Iran và Syria

VOV.VN - Thủ tướng  Israel Benjamin Netanyahu ngày 11/2 tuyên bố nước này đã giáng "những đòn thích đáng" vào các lực lượng Iran và Syria.

Israel tuyên bố đã giáng trả thích đáng Iran và Syria

Israel tuyên bố đã giáng trả thích đáng Iran và Syria

VOV.VN - Thủ tướng  Israel Benjamin Netanyahu ngày 11/2 tuyên bố nước này đã giáng "những đòn thích đáng" vào các lực lượng Iran và Syria.

Trung Đông nóng càng thêm nóng với căng thẳng Israel - Iran
Trung Đông nóng càng thêm nóng với căng thẳng Israel - Iran

VOV.VN - Quan hệ Israel-Iran đã bị đẩy vào thế đối đầu chưa từng có khi Israel cáo buộc Iran tham gia với Syria bắn hạ F-16 của nước này.

Trung Đông nóng càng thêm nóng với căng thẳng Israel - Iran

Trung Đông nóng càng thêm nóng với căng thẳng Israel - Iran

VOV.VN - Quan hệ Israel-Iran đã bị đẩy vào thế đối đầu chưa từng có khi Israel cáo buộc Iran tham gia với Syria bắn hạ F-16 của nước này.

Máy bay Israel tấn công cơ sở quân sự của Hamas để trả đũa vụ rocket
Máy bay Israel tấn công cơ sở quân sự của Hamas để trả đũa vụ rocket

VOV.VN - Hôm 2/1, quân đội Israel cho biết, không quân nước này tấn công một cơ sở quân sự của phong trào Hamas ở dải Gaza để đáp trả vụ phóng rocket từ đây.

Máy bay Israel tấn công cơ sở quân sự của Hamas để trả đũa vụ rocket

Máy bay Israel tấn công cơ sở quân sự của Hamas để trả đũa vụ rocket

VOV.VN - Hôm 2/1, quân đội Israel cho biết, không quân nước này tấn công một cơ sở quân sự của phong trào Hamas ở dải Gaza để đáp trả vụ phóng rocket từ đây.

 Israel dồn toàn bộ hệ thống phòng thủ đối đầu với Iran
Israel dồn toàn bộ hệ thống phòng thủ đối đầu với Iran

VOV.VN - Căng thẳng giữa Israel với Syria và Iran đang leo thang khi Israel dồn toàn bộ những vũ khí phòng thủ mạnh nhất của mình về phía Syria.

 Israel dồn toàn bộ hệ thống phòng thủ đối đầu với Iran

Israel dồn toàn bộ hệ thống phòng thủ đối đầu với Iran

VOV.VN - Căng thẳng giữa Israel với Syria và Iran đang leo thang khi Israel dồn toàn bộ những vũ khí phòng thủ mạnh nhất của mình về phía Syria.