Iran xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm MERS

VOV.VN -Theo giới chức y tế Iran, một trong số 2 người đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Giới chức Iran đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus MERS, loại virus chết người, được phát hiện lần đầu tiên cách đây 2 năm tại nước láng giềng Saudi Arabia ở phía Tây Vùng Vịnh.

MERS hay Hội chứng viêm đường hô hấp ở Trung Đông do virus Corona thường gây ho, sốt và viêm phổi, có thể gây tử vong cho 30% số người nhiễm loại virus này.

Hiện vẫn chưa có vaccine hay các biện pháp điều trị. Loại virus này khiến hơn 175 người tử vong tại Saudi Arabia, đã lan rộng trong khu vực cũng như lan tới Malaysia, Hy Lạp, Lebanon và Mỹ.

Theo giới chức y tế Iran, một trong số 2 người đang ở trong tình trạng nguy kịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên