Iraq: 3 quả tên lửa nhằm vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad

VOV.VN - Các quan chức an ninh Iraq cho biết, ít nhất ba quả tên lửa đã nhắm vào đại sứ quán Mỹ ở khu vực Xanh ở Baghdad đêm qua. Vụ tấn công làm dấy lên lo ngại về tình trạng bất ổn khi lễ kỷ niệm một năm tướng Iran bị giết ở Iraq vào tháng tới.

Quân đội Iraq cho biết một nhóm đã bắn tên lửa vào Vùng Xanh gây ra thiệt hại vật chất cho một khu dân cư và một số ô tô quanh khu vực. Thông cáo của đại sứ quán Mỹ xác nhận vụ tấn công và cho biết vụ tấn công đã gây ra một số thiệt hại vật chất nhỏ trong khuôn viên đại sứ quán.

Đại sứ quán Mỹ kêu gọi chính phủ Iraq thực hiện các bước để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy và yêu cầu những người có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm. Trước đó, đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã lắp đặt hệ thống cảnh báo an ninh khi các nhóm vũ trang tăng cường các cuộc tấn công tên lửa vào đại sứ quán và các tòa nhà của Mỹ ở Iraq.

Mỹ cũng đã rút một số nhân viên đại sứ quán ở Baghdad vào đầu tháng này và tạm thời giảm số lượng nhân viên trước lễ kỷ niệm một năm ngày tướng Iran Soleimani bị giết bên ngoài sân bay Baghdad vào ngày 3 tháng Giêng.

Tháng 9 năm ngoái, Mỹ đã cảnh báo Iraq rằng sẽ đóng cửa đại sứ quán ở Baghdad nếu chính phủ Iraq không có hành động chấm dứt các cuộc tấn công bằng tên lửa và các cuộc tấn công khác của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn nhằm vào lợi ích của Mỹ và các đồng minh của Washington tại Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp phát triển bom-tên lửa HAMMER cho máy bay chiến đấu
Pháp phát triển bom-tên lửa HAMMER cho máy bay chiến đấu

VOV.VN - Không quân và Hải quân Pháp sẽ sớm sở hữu bom-tên lửa HAMMER thông minh với tính năng và hiệu quả chiến đấu cao.

Pháp phát triển bom-tên lửa HAMMER cho máy bay chiến đấu

Pháp phát triển bom-tên lửa HAMMER cho máy bay chiến đấu

VOV.VN - Không quân và Hải quân Pháp sẽ sớm sở hữu bom-tên lửa HAMMER thông minh với tính năng và hiệu quả chiến đấu cao.

Nhật Bản thông qua chính sách phòng thủ tên lửa mới
Nhật Bản thông qua chính sách phòng thủ tên lửa mới

VOV.VN - Nội các Nhật Bản hôm nay (18/12) đã thông qua chính sách phòng thủ tên lửa mới, theo đó họ sẽ phát triển một loại tên lửa hành trình tầm xa mới, có thể tấn công các mục tiêu ngoài tầm bắn của đối phương.

Nhật Bản thông qua chính sách phòng thủ tên lửa mới

Nhật Bản thông qua chính sách phòng thủ tên lửa mới

VOV.VN - Nội các Nhật Bản hôm nay (18/12) đã thông qua chính sách phòng thủ tên lửa mới, theo đó họ sẽ phát triển một loại tên lửa hành trình tầm xa mới, có thể tấn công các mục tiêu ngoài tầm bắn của đối phương.

Soi sức mạnh phiên bản “siêu sát thủ” của tên lửa huyền thoại Tomahawk
Soi sức mạnh phiên bản “siêu sát thủ” của tên lửa huyền thoại Tomahawk

VOV.VN - Với vụ phóng thử thành công tên lửa Tomahawk Block V từ tàu khu trục USS Chafee vào tháng 12, Hải quân Mỹ đã giới thiệu thế hệ mới nhất của tên hành trình Tomahawk đầy uy lực trong kho vũ khí của lực lượng này.

Soi sức mạnh phiên bản “siêu sát thủ” của tên lửa huyền thoại Tomahawk

Soi sức mạnh phiên bản “siêu sát thủ” của tên lửa huyền thoại Tomahawk

VOV.VN - Với vụ phóng thử thành công tên lửa Tomahawk Block V từ tàu khu trục USS Chafee vào tháng 12, Hải quân Mỹ đã giới thiệu thế hệ mới nhất của tên hành trình Tomahawk đầy uy lực trong kho vũ khí của lực lượng này.