Iraq: 37 người thiệt mạng trong vụ đánh bom
Theo thống kê, có 22 dân thường, 10 cảnh sát, 3 thành viên một nhóm dân quân chống Al-Qaeda và 2 binh sĩ đã thiệt mạng.
- Iraq chấn động bởi các vụ đánh bom liên hoàn
- Khủng hoảng chính trị ở Iraq trở nên trầm trọng
- Iraq sẽ là điểm gặp gỡ tiếp theo giữa Iran và P5+1
Ngày 19/4, Iraq bị rung chuyển bởi một làn sóng các vụ đánh bom và tấn công dường như có sự phối hợp tại 6 tỉnh thành khác nhau, làm ít nhất 37 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.
Đây là ngày đẫm máu nhất ở Iraq kể từ ngày 20/3, thời điểm mà "Nhà nước Hồi giáo Iraq", nhóm Al-Qaeda ở quốc gia Vùng Vịnh này, thực hiện một loạt vụ đánh bom và tấn công làm 50 người thiệt mạng và 255 người bị thương trên khắp cả nước.
Theo thống kê, có 22 dân thường, 10 cảnh sát, 3 thành viên một nhóm dân quân chống Al-Qaeda và 2 binh sĩ đã thiệt mạng. Cụ thể đã xảy ra 14 vụ đánh bom riêng rẽ bằng ô tô, 13 vụ đánh bom khác và 3 vụ đánh bom liều chết.
Một quan chức Bộ Nội vụ Iraq cho biết riêng ở trong và xung quanh thủ đô Baghdad, các vụ đánh bom đã làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 97 người bị thương. Đáng lưu ý, một vụ đánh bom bằng ô tô đã nhằm vào đoàn xe của Bộ trưởng Y tế Iraq Majid Hamed Amin ngay ở trung tâm Baghdad, làm 2 dân thường thiệt mạng và 9 người bị thương, trong đó có 4 vệ sĩ của quan chức này.
Phát biểu với báo giới anh Khudir một nhân chứng cho biết: “Một chiếc ô tô chứa bom đã phát nổ tại đây vào lúc 7h45’, nhằm vào đoàn xe chở Bộ trưởng Y tế. Các vệ sỹ của ông đã bị thương khi các tay súng bắt đầu bắn vào mọi người. Bọn chúng đã làm vỡ cửa sổ kính và sát hại người lái xe buýt hạng nhỏ cùng một công nhân thành phố. Bọn chúng tiếp tục xả súng trong hơn một tiếng và chúng tôi không biết tại sao.”
Tình trạng bạo lực leo thang xảy ra ở Iraq trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng. Khối Iraqiya được cộng đồng Suni ủng hộ, đang mạnh mẽ chỉ trích các biện pháp an ninh hiện hành là thiếu hiệu quả và Thủ tướng Nuri al-Maliki, đứng đầu các lực lượng vũ trang, phải chịu trách nhiệm về vấn đề này./.