Iraq ấn định ngày bầu cử
Iraq quyết định ngày 6/3/2010 sẽ tiến hành bầu cử. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Quốc hội Iraq thông qua luật bầu cử mới ngày 7/12 sau nhiều tháng bất đồng.
Theo luật bầu cử mới số ghế trong Quốc hội được nâng từ 275 lên 325 ghế trong đó 310 ghế phân bổ cho 18 tỉnh và 15 ghế được phân bổ cho các nhóm dân tộc tiểu số. Trong đó các tỉnh được phân bổ nhiều nhất là Baghdad 68 ghế, Mosul 31 ghế và Barsa 24 ghế. Luật mới cũng quy định một phần ba thành viên Quốc hội là phụ nữ.
Nhiều vụ đánh bom đẫm máu, 112 người chết và 200 người bị thương
Cùng ngày tại Iraq đã xảy ra hàng loạt các vụ đánh bom đẫm máu. Chiều tối qua, cảnh sát Iraq cho biết 112 người chết và 200 người bị thương trong các vụ đánh bom xe đồng loạt ở thủ đô Baghdad. Vụ đánh bom đã khiến cho hàng chục xe ô tô đỗ gần đó bị cháy và vỡ kính. Các vụ đánh bom này nhằm vào một số bộ, cơ quan chính phủ. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất ở Iraq kể từ sau các vụ đánh bom hồi cuối tháng 10 vừa qua làm ít nhất 147 người chết và 721 người bị thương.
Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Nhưng các vụ đánh bom đẫm máu cho thấy vẫn còn những bất ổn về an ninh ở Iraq đặc biệt trước bầu cử sắp tới.
Ngay lập tức, Liên Đoàn A-rập, Ai Cập và một số nước A-rập đã lên án mạnh mẽ các vụ đánh bom khủng bố ở Iraq. Trong thông cáo báo chí, Liên đoàn A-rập và các nước bày tỏ sự đoàn kết với Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố. Liên đoàn A-rập kêu gọi các phe phái ở Iraq hợp tác cùng nhau chống các tổ chức cực đoan và khủng bố./.