Iraq bác bỏ việc cung cấp vũ khí cho Syria

Quan điểm của Iraq là có thể trợ giúp Syria chứ không can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này.

Ngày 26/3, Iraq cho biết, nước này không cung cấp vũ khí hay hỗ trợ nào cho Syria.

Phát biểu trong buổi họp báo tại Baghdad, Ngoại trưởng Iraq Hoshiyar Zebari cho biết: Iraq không phải là một đảng phái cung cấp bất kỳ loại vũ khí hay hỗ trợ nào như lời của phe đối lập là Iraq chi hàng tỷ USD để thúc đẩy nền kinh tế Syria. Đây là điều hoàn toàn không đúng sự thật.

Iraq thắt chặt an ninh vùng biên giới với Syria để ngăn chặn tình trạng buôn lậu vũ khí giữa hai nước (Ảnh: Internet)

Ông Zebari nói: “Quan điểm của Iraq là có thể trợ giúp Syria chứ không can thiệp vào vấn đề nội bộ của Syria hay điều khiển họ. Iraq và Syria là 2 nước láng giềng và có nhiều lợi ích chung. Iraq có gần 200.000 người đang sinh sống tại Syria. Vì thế chúng tôi có nhiều điều khác cần quan tâm hơn, và tất nhiên là chúng tôi tuân thủ quan điểm của thế giới Arab”.

Cuối tuần trước, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ nói rằng, lực lượng Al-Qeada tại Iraq có thể chịu trách nhiệm về các vụ đánh bom ở Damascus và thành phố Aleppo của Syria. Ngoài ra còn có thông tin cho rằng, một khối lượng vũ khí và những người Hồi giáo nổi dậy dòng Sunni đang chảy vào Syria từ Iraq. Dòng chảy này có dấu hiệu liên tục và có tổ chức.

Phản ứng trước những thông tin này, Iraq đã ngay lập tức thắt chặt an ninh dọc biên giới với Syria để ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí sang nước láng giềng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.