Iraq công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử địa phương

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử địa phương ở Iraq công bố ngày 5/2 cho thấy, liên minh của Thủ tướng Iraq Nuri Al-Maliki giành thắng lợi trước các đảng khác

Điều này giúp củng cố thêm vị thế của ông Maliki trước một cuộc bầu cử quốc hội dự kiến vào cuối năm nay.

Theo kết quả kiểm phiếu bước đầu, các ứng cử viên được Thủ tướng Maliki ủng hộ đã giành thắng lợi tại thủ đô Baghdad và chín trong số 10 tỉnh có đông người Shiite sinh sống. Theo Uỷ ban bầu cử tối cao Iraq, tại thủ đô Baghdad, liên minh của ông Maliki đã giành được 38% số phiếu ủng hộ, tiếp theo là đảng của Giáo sĩ Shiite theo đường lối chống Mỹ Muqtada al-Sadr và một đảng của người Hồi giáo dòng Sunni cùng được 9%.

Tại Basra, thành phố lớn thứ ba và là "vựa dầu" của Iraq, lực lượng ủng hộ ông Maliki giành được 37% phiếu bầu, trong khi Hội đồng Hồi giáo Tối cao Iraq, đảng lớn nhất của người Shiite, chỉ giành được 11,6% số phiếu bầu.

Trong cuộc bầu cử này, Hội đồng Hồi giáo Tối cao Iraq đã để mất quyền kiểm soát tại 7 trong số 10 tỉnh mà lực lượng này đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2005. Cũng không nằm ngoài dự đoán, các đảng của người Shiite chỉ dành được tỷ lệ rất thấp tại các tỉnh có đa số dân là người Sunni.

Kết quả thắng lợi vượt trội tại Baghdad và Basra của lực lượng ủng hộ Thủ tướng Maliki được coi như "sự quay lưng" của người dân Iraq đối với các chính đảng mang nặng màu sắc tôn giáo vốn bị cáo buộc gây ra tình trạng căng thẳng sắc tộc và đẩy đất nước tới bờ vực nội chiến trong suốt ba năm qua. Kết quả cũng cho thấy Thủ tướng Maliki dường như đã vượt qua được cuộc "sát hạch" về vai trò lãnh đạo cũng như khả năng kiểm soát tình hình đất nước sau khi quân Mỹ bắt đầu rút đi.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, cục diện trên chưa thể đảm bảo chắc chắn cho tương lai ổn định chính trị ở quốc gia đầy bất ổn và mâu thuẫn tôn giáo này. Việc các ứng cử viên của ông Maliki chỉ giành chiến thắng "sát nút" trước các đối thủ ở một số tỉnh của người Shiite, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, cho thấy các vấn đề mâu thuẫn phe phái vẫn chiếm vai trò quan trọng trên chính trường và phe ủng hộ thủ tướng sẽ phải "thương thảo" với các đối thủ trong việc điều hành đất nước về sau.

Ngày 31/3 vừa qua, 14 trong số 18 tỉnh ở Iraq đã tiến hành bầu hội đồng cấp tỉnh - cơ quan có chức năng bổ nhiệm tỉnh trưởng và quản lý các vấn đề tài chính và tái thiết của các tỉnh Iraq. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên ở Iraq kể từ tháng 12/2005 và được coi là một liều thuốc thử đối với Chính phủ Iraq trong việc tìm giải pháp thoát khỏi tình trạng xung đột phe phái kéo dài nhiều năm qua, đồng thời củng cố thể chế đất nước.

Ngoài ra, cuộc bầu cử cũng nhằm mục đích tái cơ cấu quyền lực chính trị ở cấp địa phương, khuyến khích các chính đảng Shiite và Sunni giải quyết bất đồng qua đường chính trị thay vì xung đột như trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.