Iraq đối mặt với nguy cơ bất ổn chính trị sau khi Mỹ rút quân

Thách thức lớn nhất mà Iraq phải đối mặt sau khi Mỹ rút quân là chính trị, chứ không phải là vấn đề an ninh

Ngày 21/12, Ngoại trưởng Iraq Zebari cho biết trong những tuần tới nước này sẽ đối mặt với các thách thức lớn về chính trị. Ông Zebari đưa ra nhận định này sau khi Mỹ hoàn thành việc rút quân ra khỏi Iraq.

Ngoại trưởng Zebari nêu rõ: “Thách thức lớn nhất mà Iraq phải đối mặt sau khi Mỹ rút quân là chính trị, chứ không phải là vấn đề an ninh. Thách thức này diễn ra vào thời điểm khó khăn đối với Iraq. Nó diễn ra sau khi người lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Iraq và sau chuyến thăm thành công của Thủ tướng cùng phái đoàn Iraq tới Mỹ để đạt các thỏa thuận cho giai đoạn tiếp theo”.

Ngày 17/12, đoàn xe cuối cùng chở lính Mỹ đã rút khỏi Iraq, chấm dứt gần 9 năm Mỹ tham gia cuộc chiến tranh Iraq, một cuộc chiến lấy sinh mạng của gần 4.500 lính Mỹ cùng hàng chục ngàn người Iraq và hơn hết, để lại đằng sau một đất nước Iraq bất ổn về chính trị. Iraq vẫn đang phải đối mặt với phiến quân, căng thẳng phe phái và chưa xác định được chỗ đứng trong khu vực A-rập.

Bất ổn chính trị thể hiện rõ khi mới đây, nhà chức trách Iraq phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Tarea al-Hashime (chính khách người Sunni) vì nghi ngờ ông này có liên quan đến các vụ ám sát và đánh bom. Động thái này đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận chia sẻ quyền lực vốn đã mong manh giữa các đảng của người Siite, Sunni và Khối chính trị của người Kurk ở Iraq.   

Ngoại trưởng Zebari kêu gọi các đảng phái chính trị ở nước này cần giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, tránh đưa đất nước rơi vào cuộc tranh giành quyền lực giữa các đảng phái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.