Iraq đứng trước nguy cơ xung đột giáo phái

Nhiều người dân Iraq lo sợ, nước này có nguy cơ rơi trở lại vào cuộc xung đột giáo phái như đã từng xảy ra trong các năm 2006, 2007.  

Ngày 11/1, các tay súng tại Iraq đã sát hại 3 sỹ quan cảnh sát và 1 Thị trưởng. Vụ tấn công diễn ra tại tỉnh Anbar (nơi người Hồi giáo dòng Sunni chiếm đa số), và là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công đẫm máu làm hơn 100 người chết trong 1 tuần qua.

Hiện trường một trong những vụ nổ bom ở Iraq (Ảnh: Internet)

Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuy nhiên, các vụ tấn công vào cảnh sát và quan chức chính phủ thường do chi nhánh Al Qaeda tại Iraq hoặc phiến quân người Sunni thực hiện.

Những tay súng người Sunni được trang bị tốt tiếp tục hoạt động tại Iraq và cũng tìm cách làm suy yếu Chính phủ do người Shiite đứng đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.