Iraq hoan nghênh viện trợ quân sự của Mỹ

(VOV) - Tuyên bố này của Iraq đưa ra khi ông Martin Dempsey nói, Mỹ đang tìm cách tăng cường trợ giúp an ninh cho Iraq.

Ngày 27/6, Iraq hoan nghênh sự hợp tác quân sự lớn hơn của Mỹ. Tuyên bố này của Iraq đưa ra khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey cho biết, Mỹ đang tìm cách tăng cường trợ giúp an ninh cho Iraq bằng việc cải thiện khả năng quân sự của Iraq và Lebanon  - hai nước đang chịu tác động của cuộc nội chiến tại nước láng giềng Syria.

Theo ông Dempsey, viện trợ không bao gồm gửi quân đội Mỹ tham chiến nhưng có thể bao gồm việc cử  những nhóm đào tạo và tăng cường việc bán vũ khí và trang thiết bị cho các nước này.


Quân đội Mỹ rời khỏi Iraq vào tháng 12/2011, chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 9 năm làm hơn 4.500 người Mỹ và hơn 100.000 người dân Iraq thiệt mạng. Hiện có khoảng 100 nhân viên quân sự và dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đang ở Iraq như một kênh thông tin liên lạc với chính phủ Iraq và hỗ trợ cho các hoạt động buôn bán vũ khí.

Cố vấn truyền thông của Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, ông Ali al-Moussawi cho biết, Baghdad hoan nghênh việc Mỹ tăng cường bán vũ khí và cử các nhóm đào tạo giúp nước này đối phó với những bất ổn và nguy cơ đe dọa khủng bố. Ông Ali al-Moussawi hoan nghênh hình thức hợp tác này và coi đó là một phần trong thỏa thuận sẵn có giữa hai bên. Ông Ali al-Moussawi cũng khẳng định, với các mối nguy cơ cao trong khu vực, cần phải có sự hợp tác lớn hơn giữa các nước nhằm đối phó với chủ nghĩa khủng bố.

Iraq đang phải đối mặt với làn sóng bạo lực nhằm ngăn chặn nhóm vũ trang Al Qeada. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom và tấn công bạo lực khác tại Iraq kể từ đầu tháng 4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự thảo Hiệp định an ninh Mỹ - Iraq
Dự thảo Hiệp định an ninh Mỹ - Iraq

Các nhà đàm phán của Mỹ và Iraq đã thống nhất với bản dự thảo Hiệp định an ninh về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Iraq, theo đó quân Mỹ rút khỏi các thành phố của Iraq vào cuối tháng 6/2009 và rời khỏi Iraq vào ngày 31/12/2011, trừ khi chính phủ Iraq yêu cầu họ ở lại

Dự thảo Hiệp định an ninh Mỹ - Iraq

Dự thảo Hiệp định an ninh Mỹ - Iraq

Các nhà đàm phán của Mỹ và Iraq đã thống nhất với bản dự thảo Hiệp định an ninh về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Iraq, theo đó quân Mỹ rút khỏi các thành phố của Iraq vào cuối tháng 6/2009 và rời khỏi Iraq vào ngày 31/12/2011, trừ khi chính phủ Iraq yêu cầu họ ở lại

Chính phủ Iraq hoãn cuộc họp bàn về hiệp định an ninh Mỹ - Iraq
Chính phủ Iraq hoãn cuộc họp bàn về hiệp định an ninh Mỹ - Iraq
Iraq hy vọng Hiệp định Mỹ - Iraq được thông qua vào tuần tới
Iraq hy vọng Hiệp định Mỹ - Iraq được thông qua vào tuần tới

Theo hiệp định, Mỹ sẽ kéo dài thời hạn đóng quân tại Iraq tới hết năm 2011.

Iraq hy vọng Hiệp định Mỹ - Iraq được thông qua vào tuần tới

Iraq hy vọng Hiệp định Mỹ - Iraq được thông qua vào tuần tới

Theo hiệp định, Mỹ sẽ kéo dài thời hạn đóng quân tại Iraq tới hết năm 2011.