Iraq kéo đổ 400 bức tường, "chứng nhân" của cuộc chiến 10 năm
Trong những năm qua, những bức tường này khiến cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn trong việc đi lại.
Nhằm giúp người dân thủ đô Baghdad quay trở lại cuộc sống bình thường, ngày 28/4, nhà chức trách Iraq tiến hành dỡ bỏ khoảng 400 bức tường bê tông chống bom đạn được xây dựng xung quanh thủ đô nhiều năm qua.
Các bức tường bê tông được xây dựng lần đầu tiên vào năm 2003 và được liên tiếp xây dựng vào những năm 2006-2007 - thời điểm bạo lực tại Iraq. Sự hiện diện của những bức tường đó khiến người dân nhớ tới “cuộc chiến do Mỹ phát động tại Iraq” và những bất ổn tại quốc gia Trung Đông này thời gian qua.
![]() |
| Một bức tường bê tông tại thủ đô Baghdad (Ảnh: Internet) |
Một người dân gần thủ đô Baghdad cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh việc làm này của nhà chức trách. Giờ đây, những bức tường bê tông cuối cùng đã được kéo đổ. Chợ sẽ được mở lại. Hoạt động kinh tế sẽ gia tăng và ngày càng tốt hơn. Chúng tôi hy vọng đề xuất này sẽ góp phần mang lại những điều tốt đẹp cho người dân và đất nước Iraq”.
Những bức tường bê tông này đã được quân đội Mỹ xây dựng chủ yếu tại các khu vực có trụ sở của chính phủ Iraq, căn cứ quân sự của Mỹ và Iraq, đại sứ quán và các tòa nhà cần được đảm bảo an ninh cao.
Bức tường bê tông đầu tiên được kéo đổ vào năm 2009 sau khi các binh sĩ Mỹ đầu tiên rút khỏi Iraq./.
