Iraq khẩn trương kiểm phiếu bầu cử
Hơn một ngày sau cuộc tổng tuyển cử ngày 7/3 vừa qua tại Iraq, công tác kiểm phiếu đang được khẩn trương tiến hành nhằm xác định lực lượng nào sẽ lên nắm quyền tại nước này, trong bối cảnh dư luận quốc tế nước ngoài lo ngại Iraq đang đứng bên bờ vực của một cuộc nội chiến mới
Liên minh của Thủ tướng Nuri Al Maliki tuyên bố đã cầm chắc thắng lợi tại thủ đô Baghdad và khu vực miền Nam tập trung nhiều người Hồi giáo dòng Shiai. Trái ngược với điều này là những cáo buộc gay gắt do các đối thủ của ông Maliki đưa ra về cái gọi là “những dấu hiệu không bình thường trong cuộc bầu cử.”
Một điều tích cực là tỷ lệ người dân Iraq đi bầu trong cuộc bầu cử ngày 7/3 khá cao, bất chấp những lo ngại về khả năng xảy ra bạo lực. Một người dân cho biết: Người dân đã tới các điểm bỏ phiếu bất chấp những lời đe doạ và những vụ đánh bom. Chúng tôi kêu gọi chính phủ mới giữ đúng lời hứa mà các ứng cử viên đã đưa ra. Chúng tôi muốn có an ninh và tái thiết.
Ít nhất 38 người dân Iraq thiệt mạng trong những vụ bạo lực đẫm máu xảy ra trong ngày bầu cử. Nhưng đối với nhiều người, con số này vẫn còn ít hơn nhiều so với những gì người ta lo sợ trước đó. Một người dân ở miền Bắc Iraq nói:Cuộc bầu cử năm nay tốt hơn những năm trước. Ơn Chúa là cuộc bầu cử khá yên ả và trong sạch.
Bất chấp những phỏng đoán và những màn ăn mừng sớm, ít có khả năng một đảng cụ thể nào Iraq có thể giành đủ phiếu để tự đứng ra thành lập chính phủ. Giới phân tích lo ngại, thực tế này sẽ khởi đầu cho một thời kỳ căng thẳng mới, có thể đi kèm bạo lực, liên quan đến các cuộc mặc cả chính trị. Phải một vài ngày tới tại Iraq mới có kết quả ban đầu của cuộc bầu cử, và kết quả chính thức sẽ chỉ được công bố vào cuối tháng này./.