Iraq không cho phép Mỹ can thiệp vào bầu cử

Đó là lời khẳng định của Thủ tướng Iraq Maliki  

Ngày 5/2, Thủ tướng Iraq Maliki cho biết, ông sẽ không để cho Đại sứ Mỹ tại Iraq Christopher Hill can thiệp vào vấn đề Iraq có hủy bỏ hay không lệnh cấm hàng trăm ứng cử viên dính líu đến đảng Bát của cố Tổng thống Saddam Hussein được tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới.

Phát biểu với báo chí, ông Maliki nói, đại sứ Mỹ Christopher Hill là một nhà ngoại giao. Ông ấy không thể làm những việc vượt quá phạm vi nhiệm vụ của mình. Về việc thực hiện lệnh cấm những người dính líu tới đảng Bát, Iraq không chấp nhận để Mỹ can thiệp.

Trước đó, một tòa án phúc thẩm của Iraq gồm 7 thẩm phán đã quyết định hủy bỏ lệnh cấm hơn 500 ứng cử viên bị điều tra dính líu tới đảng Bát tham gia gia tranh cử vào ngày 7/3 tới. Người phát ngôn Chính phủ Mỹ đã hoan nghênh quyết định này.

Ủy ban bầu cử cấp cao độc lập của Iraq đã yêu cầu tòa án tối cao đưa ra phán quyết về việc có hủy bỏ lệnh cấm này hay không, đồng thời quyết định lùi 5 ngày thời hạn tổ chức các hoạt động tranh cử, theo kế hoạch vào ngày 7/2, để chờ quyết định của tòa án./.                                                                                                                              

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.