Iraq không thể tự bảo vệ đất nước cho đến năm 2020

Lý do chính của sự chậm trễ này là do thiếu hụt kinh phí

Trong một báo cáo đưa ra ngày 30/10, vài tháng trước khi quân đội Mỹ rời khỏi Iraq, các nhà chức trách Iraq cho biết, nước này sẽ không thể hoàn toàn bảo vệ biên giới và vùng trời của mình, ít nhất là cho đến năm 2020.

Theo báo cáo từ Cơ quan Thanh tra đặc biệt về tái thiết Iraq, Tổng tham mưu trưởng quân đội Iraq, tướng Babaker Zebari ước tính, phải vài năm nữa, đất nước này mới có thể tự thực hiện toàn bộ các hoạt động quốc phòng mà không cần sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, ít nhất là cho đến giai đoạn năm 2020-2024. Lý do chính của sự chậm trễ này chính là do thiếu hụt kinh phí.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Iraq, tướng Babaker Zebari

Iraq đã đặt mua 18 máy bay chiến đấu F-16 từ Mỹ, tuy nhiên ông Zebari khẳng định Iraq sẽ không thể tự bảo vệ không phận của mình trước năm 2020, đồng thời nhấn mạnh rằng một quân đội mà không có lực lượng không quân là khá nguy hiểm. Do đó ông cho rằng lực lượng của ông cần phải được huấn luyện trong khoảng 10 năm trước khi họ có thể hoàn toàn tự bảo vệ đất nước.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 21/10 đã tuyên bố tất cả các binh sĩ Mỹ sẽ rời khỏi Iraq vào cuối năm 2011, sau các cuộc đàm phán kéo dài.

Hiện có khoảng 39.000 binh sĩ Mỹ vẫn đang hoạt động tại Iraq, sau gần 9 năm của chiến dịch quân sự đã làm hàng nghìn lính Mỹ và hàng chục nghìn người Iraq thiệt mạng, với chi phí cho cuộc chiến đã lên tới nhiều tỉ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.