Iraq: Liên minh của cựu Thủ tướng Allawi giành chiến thắng

Ngày 26/3, Uỷ ban bầu cử Iraq đã thông báo kết quả bầu cử Quốc hội, theo đó Liên minh người Iraq do cựu Thủ tướng Iyad Allawi đứng đầu đã giành chiến thắng với khoảng cách sát nút Liên minh nhà nước pháp luật của đương kim Thủ tướng Nuri Al-Maliki.

Uỷ ban bầu cử cho biết Liên minh người Iraq giành được 91 ghế trong tổng số 325 ghế trong Quốc hội, trong khi đó Liên minh nhà nước pháp luật giành 89 ghế. Liên minh quốc gia Iraq giành được 70 ghế và Liên minh Kurd giành được 42 ghế. 

Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Iraq Faraj al-Haidari cho biết Uỷ ban này sẵn sàng chấp nhận kháng cáo. Trước đó Uỷ ban này đã từ chối đề nghị của Tổng thống và các lực lượng chính trị yêu cầu kiểm lại phiếu bằng tay trước khi công bố kết quả cuối cùng. Theo Luật bầu cử Iraq, các liên minh và ửng cử viên có thể kháng cáo sau 3 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Một thành viên của Uỷ ban bầu cử, đồng thời là đại diện của LHQ tại Iraq Ad Melkert nói rằng kết quả này là một thành tích lịch sử của Iraq và khẳng định rằng kết quả bầu cử là đáng tin cậy. Ông kêu gọi tất cả các Đảng chính trị chấp nhận bất kỳ kết quả bầu cử và nói rằng ông không thấy bằng chứng về sự gian lận trong cuộc bầu cử này.

Phản ứng cùng ngày, Thủ tướng Maliki nói rằng ông không chấp nhận kết quả bầu cử. Ông cho biết đây chưa phải là kết quả cuối cùng và ông có thể liên minh để thành lập chính phủ mới. Thủ tướng Maliki cũng kêu gọi người dân bình tĩnh, cũng như sẽ khiếu nại lên Uỷ ban bầu cử.

Liên minh nhà nước pháp luật của đương kim Thủ tướng Nuri Al-Maliki cảnh báo sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử này và đã đề nghị kiểm lại phiếu bằng tay vì nghi ngờ có sự gian lận.  

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Iyad Allawi nói rằng ông sẵn sàng hợp tác với các bên chiến thắng và không chiến thắng trong việc thành lập chính phủ mới. Ông Allawi nói rằng Iraq sẵn sàng mở rộng bàn tay với các nước láng giềng Syria và Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Jordan, Kuwait trên cơ sở trao đổi và không can thiệp vào công việc nội bộ.

Trước đó, dư luận khu vực lo ngại có sự can thiệp từ bên ngoài vào cuộc bầu cử, cũng như kết quả bầu cử ở Iraq. Nếu như có sự can thiệp từ bên ngoài, tình hình Iraq sẽ trở nên căng thẳng và có thể bùng phát bạo lực.

Theo nguồn tin an ninh Iraq, trong ngày 26/3 một vụ nổ bom lớn đã xảy ra ở thành phố Khalis, tỉnh Diyala, làm ít nhất 42 người chết và 65 người bị thương. Đây là vụ đánh bom khủng bố xảy ra vài giờ trước khi Uỷ ban bầu cử công bố kết quả bầu cử Quốc hội.

Trong một diễn biến khác, hàng trăm người ủng hộ Thủ tướng Al-Maliki đã xuống đường biểu tình kêu gọi hoãn công bố kết quả bầu cử và yêu cầu tái kiểm phiếu bằng tay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.