Iraq: Mặt trận Đối thoại Quốc gia tẩy chay tổng tuyển cử
Động thái này là một đòn nặng giáng vào cựu Thủ tướng Iyad Allawi cũng như những hy vọng hòa giải tại nước này.
Mặt trận Đối thoại Quốc gia, khối Sunni quan trọng trong liên minh chính trị phi giáo phái tại Iraq, ngày 20/2 tuyên bố tẩy chay cuộc tổng tuyển cử ngày 7/3 tới để phản đối ảnh hưởng của Iran đối với một cơ quan bầu cử Iraq do người Shiite đứng đầu.
Tuyên bố này làm dấy lên khả năng người ta sẽ đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc bầu cử sắp tới trong bối cảnh các quan chức ngoại giao của Mỹ và Liên Hợp Quốc đã tỏ ý quan ngại nếu kết quả bầu cử gây tranh cãi có thể châm ngòi cho một làn sóng bạo lực mới và trì hoãn các kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi Iraq. Thậm chí, Mặt trận Đối thoại Quốc gia còn kêu gọi các đảng phái khác cùng rút khỏi bầu cử.
Ngay sau khi người phát ngôn mặt trận này, Haidar al-Mullah, ra tuyên bố kêu gọi tẩy chay, một chính đảng khác là Hội đồng Quốc gia vì các bộ lạc Iraq cũng tuyên bố sẽ rút khỏi tiến trình bầu cử. Đây là đảng gồm cả các thành viên là người Sunni lẫn Shiite./.